Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo và gần dân, công tác phát triển đảng viên ở xã vùng sâu Cư Amung (huyện Ea H’leo) đã tạo được những chuyển biến tích cực, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng trong xây dựng và phát triển địa phương.
Mô hình trồng xen cây ăn trái trong vườn cà phê, cà phê tái canh nhằm giảm bớt rủi ro trong sản xuất nông nghiệp được nông dân xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) áp dụng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Thương học trò nghèo vùng sâu chịu nhiều thiệt thòi, mong muốn các em học được cái chữ để có cuộc sống tốt hơn nên ngoài thời gian làm việc tại trường, thầy Nguyễn Văn Tâm thường xuyên đến tận nhà động viên học sinh đi học đều đặn.
↵
Đằng sau mỗi người nghiện là cả một gia đình khổ đau, bế tắc. Và chính người thân đang cùng với chính quyền địa phương, lực lượng công an nỗ lực đẩy lùi ma túy ra khỏi gia đình, cộng đồng.
Trước đây, việc sản xuất nông nghiệp của gia đình ông Triệu Văn Dành, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 5B, xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên, mưa thuận gió hòa thì có thu, gặp thời tiết bất thuận thì mất mùa...
Sáng 3/4, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea H’leo long trọng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập huyện (3/4/1980 - 3/4/2025).
Để khắc phục tình trạng thiếu nước tưới cho cây trồng trong mùa khô, nhiều hộ nông dân huyện Ea H’leo đã xây dựng hồ nổi trữ nước và đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, mang lại hiệu quả tích cực.
Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đặt trọn vẹn niềm tin và kỳ vọng vào một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, hiện đại, gần dân, sát dân.
Nhiều năm công tác tại Công ty Ong mật Đắk Lắk, ông Nguyễn Chí Toàn là chuyên gia, là giảng viên các lớp tập huấn kiến thức về nghề nuôi ong tại địa phương. Ông bảo, người làm nghề nuôi ong cũng nhọc nhằn, vất vả như chăm con mọn…
Đắk Lắk - vùng đất có tiềm năng lớn về nông nghiệp, du lịch và tài nguyên - đây “cơ hội vàng” để “phát triển thịnh vượng” nhờ vào khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.