↵
Huyện biên giới Buôn Đôn có điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng nhưng tỷ lệ cây xanh che bóng mát khá thấp, vì vậy huyện đã và đang nỗ lực trồng cây gây rừng, tạo không gian xanh cho địa phương, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch.
Ngày 14/4, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh phối hợp với UBND huyện Buôn Đôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở GD-ĐT, Sở Thông tin – Truyền thông, Tỉnh Đoàn, Công ty TNHH Đường Sách – Cà phê Buôn Ma Thuột và Trường THPT Buôn Đôn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam huyện Buôn Đôn năm 2023, với chủ đề “Sách và những chân trời mới”.
Để hạn chế tình trạng nhiễm bệnh ở heo cũng như giảm công chăm sóc, tắm rửa cho heo hằng ngày, anh Lê Trung Hiếu (thôn An Phú, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) đã nghiên cứu tạo ra chuồng sàn là các tấm đan bê tông.
Lần đầu tiên, Tết cổ truyền Bunpimay của người Việt gốc Lào trên địa bàn xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) sẽ được tổ chức hoành tráng, bài bản với nhiều chương trình hấp dẫn, kỳ vọng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Qua đó, từng bước nâng tầm lễ hội, hình thành nên một sản phẩm du lịch hấp dẫn của huyện biên giới Buôn Đôn.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực trồng cây, gây rừng, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.
Từ ngày 8 đến ngày 13/3, tại trung tâm lễ hội huyện Buôn Đôn, hàng nghìn người dân và du khách xa gần đã cùng hướng về thưởng thức những giai điệu, âm thanh, các hoạt động giàu bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
Thời gian qua, Công an huyện Buôn Đôn đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh phòng ngừa hiệu quả tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự huyện biên giới…
Theo quy định mới của Liên minh châu Âu (EU), những sản phẩm như cà phê, ca cao, gỗ, cao su... nếu xuất xứ từ vùng đất có rừng bị tàn phá, suy thoái sau ngày 31/12/2020 sẽ không được xuất khẩu vào thị trường này.
Khám phá, trải nghiệm và chinh phục thiên nhiên hoang sơ là một loại hình du lịch có sức hấp dẫn đặc biệt, đang có xu hướng phát triển ở Đắk Lắk. Đơn cử như tour trekking Chư Yang Lak ở huyện Lắk.
Thành Cổ Quảng Trị – Di tích quốc gia đặc biệt tọa lạc ở trung tâm thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Trong cuộc tiến công và nổi dậy năm 1972, Thành Cổ được cả thế giới biết đến qua cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt.
Việc lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng đối với các em học sinh trước “ngưỡng cửa” cuộc đời, nhất là khi các em có vô vàn cơ hội để lựa chọn như hiện nay. Song dù lựa chọn con đường nào, thì mục tiêu các em phải hướng đến là có nhiều cơ hội tìm được việc làm ổn định trong tương lai.