Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông

đến 13 giờ ngày 23-5, cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,91%

14:14, 23/05/2021
Hòa chung không khí tưng bừng của Ngày hội non sông, sáng 23-5, cử tri trên địa bàn huyện Krông Bông đã háo hức cùng nhau đến các khu vực bầu cử để bỏ phiếu bầu ra những đại biểu ưu tú nhất vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Trong đợt bầu cử lần này, huyện Krông Bông có gần 66 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu tại 111 điểm bỏ phiếu. Tổng số đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại huyện Krông Bông là 5 người, bầu lấy 3 người; đại biểu HĐND huyện là 59 người, bầu lấy 35 người; đại biểu HĐND xã là 555 người, bầu chọn ra 332 người.
 
Cử tri tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 2 (buôn Cuăh A + B)
Cử tri tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 2 (buôn Cuăh A và buôn Cuăh B, xã Yang Reh)
 
Ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Krông Bông cho biết, qua kiểm tra, giám sát tại các điểm bầu cử trên địa bàn huyện cho thấy, công tác chuẩn bị, tổ chức cho cuộc bầu cử đều đảm bảo theo quy định; về cơ sở vật chất như bàn ghế, hòm phiếu, quạt điện, đèn chiếu sáng… được bài trí khoa học, thuận tiện cho người dân tham gia bầu cử. Nhân lực phục vụ bầu cử đảm bảo quân số, vừa bảo vệ an ninh trật tự, an toàn và hướng dẫn tận tình cho cử tri đến bỏ phiếu. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện chu đáo theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.
 
Tại các điểm bỏ phiếu, không khí bầu cử diễn ra rất sôi nổi, cử tri phấn khởi tham gia và chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của cán bộ phụ trách. Ông Võ Tấn Trực, Bí thư Đảng ủy xã Yang Reh cho hay, toàn xã có 4.122 cử tri, tham gia bỏ phiếu tại 5 điểm. Nhờ sự tuyên truyền sâu rộng của các cấp, các ngành, chính quyền và thôn, buôn nên ngay từ sáng sớm nay, cử tri trên địa bàn xã đã đến các điểm bầu cử để gửi những lá phiếu niềm tin và kỳ vọng. Đến hơn 11 giờ trưa, số cử tri bỏ phiếu tại 5 điểm đều đạt 100%.
 
Cử tri tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 3 (thôn 3 và buôn Trôk Ắt)
Cử tri tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 3 (thôn 3 và buôn Trôk Ắt, xã Yang Reh).
 
Theo báo cáo của các tổ bầu cử trên địa bàn huyện Krông Bông, cử tri tại các địa điểm đều tham gia bỏ phiếu sớm, đúng quy định, trong đó tổ bắt đầu bỏ phiếu sớm nhất vào lúc 5 giờ 15 phút, tổ bỏ phiếu muộn nhất lúc 6 giờ 30 phút. Công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện tốt.
 
Tính đến 13 giờ ngày 23-5, toàn huyện đã có 65.744/65.806 cử tri đi bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,91%). Trong đó có 13/14 xã, thị trấn, với 109/111 địa điểm đạt tỷ lệ 100% cử tri theo danh sách niêm yết đi bỏ phiếu.
 
Khả Lê

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.