Multimedia Đọc Báo in

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên

16:45, 28/05/2014

Sáng 28-5, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Tây Nguyên nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên 5 tháng đầu năm 2014. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Đức Khiêm chủ trì  buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Đức Khiêm chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường trong thời gian qua, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, công tác đào tạo, quản lý học sinh, sinh viên. Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên hiện có 26 chi bộ trực thuộc, 417 đảng viên, công tác xây dựng tổ chức Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm, trong đó chú trọng thường xuyên vai trò trách nhiệm của cấp ủy, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thời gian quy định và bảo đảm nguyên tắc dân chủ, nâng cao trách nhiệm trong phê bình và tự phê bình. Về công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, đoàn thể quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và sinh viên; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý và tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, đảng viên. Đảng ủy cũng đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm chế độ chính sách, quyền lợi cho đoàn viên, hội viên. Công tác đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên cũng luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp như: đổi mới phương pháp giảng dạy, củng cố nâng cao chất lượng đào tạo các ngành hiện có, xây dựng các đề án mở thêm ngành đào tạo sau đại học; tiếp tục liên kết với các trường đại học, các cơ sở đào tạo trong nước tổ chức đào tạo đại học và sau đại học; đổi mới cơ chế quản lý, tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế. Công tác phát triển Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là giáo viên trẻ và sinh viên. Năm 2013 Đảng bộ nhà trường đã kết nạp được 50 đảng viên, trong đó có 35 sinh viên; 5 tháng đầu năm 2014 kết nạp được 9 đảng viên, trong đó có 4 sinh viên…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Đức Khiêm biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Đảng bộ cần tiếp tục tập trung, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là việc tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú trong cán bộ, giáo viên, sinh viên, chú trọng đến các đối tượng là sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên; xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Trong đào tạo cần chú ý việc  mở rộng quy mô các loại hình đào tạo để từ đó nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.