Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo

17:50, 29/09/2014
Trong hai ngày 29 và 30-9, tại TP.Buôn Ma Thuột, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Phái đoán Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Hơn 60 đại biểu đại diện Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam đã tham dự Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các nhà nghiên cứu, chuyên gia từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường đại học, viện nghiên cứu của các nước thuộc Liên minh châu Âu trình bày các vấn đề liên quan đến tôn giáo như: Tôn giáo và chính sách tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam; cách tiếp cận của Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên đối với tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hóa tại các quốc gia; mối quan hệ giữa Nhà nước và các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam; sự đa dạng của các tôn giáo và nhiệm vụ đảm bảo một xã hội hài hòa – kinh nghiệm của châu Âu; thông tin tình hình hoạt động của các tôn giáo trên thế giới và Việt Nam; các đặc điểm của tôn giáo ở châu Âu, sự khác biệt và tương đồng giữa tôn giáo và văn hóa ở châu Âu; mối quan hệ giữa tôn giáo với đạo đức, văn hóa…  
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Mục tiêu của khóa tập huấn này là nhằm cập nhật pháp luật và chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo; tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh về cách thức áp dụng những chính sách tôn giáo của Nhà nước, cách thức bảo tồn những giá trị của đa dạng tôn giáo, giải pháp hạn chế xung đột tôn giáo; cung cấp thêm kiến thức và kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác tôn giáo cấp cơ sở trong việc thực thi công vụ, áp dụng một cách có hiệu quả, đúng đắn và đầy đủ các chính sách của Nhà nước trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Đây cũng là cơ hội cho các nhà nghiên cứu, cán bộ Nhà nước Việt Nam với các đại diện của Liên minh châu Âu, các nước thành viên Liên minh châu Âu và bạn bè quốc tế thảo luận, chia sẻ quan điểm và tìm hiểu về đời sống tôn giáo và tự do tôn giáo tại Việt Nam.
 
Hồng Thủy
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.