Multimedia Đọc Báo in

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh:

Báo công dâng Bác kết quả một năm thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”

16:08, 19/05/2012

Nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19-5 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác kết quả một năm thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và hoạt động truyền thông phòng, chống tai, tệ nạn năm 2012.

 Hưởng ứng phong trào thi đua “Thanh niên CAND xung kích trong cải cách hành chính” với nội dung “3 trách nhiệm”, thời gian qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính phục vụ các yêu cầu của nhân dân ngày càng tốt hơn. Thực hiện trách nhiệm với nhân dân, ĐVTN Công an tỉnh đã xung kích rà soát, thống kê thủ tục cải tiến quy trình công tác tiếp dân; duy trì tổ chức cấp phát CMND, giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho nhân dân vào thứ bảy hàng tuần; công khai các thủ tục, đối tượng, điều kiện, lệ phí trong công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp phát CMND. Thực hiện trách nhiệm với cơ quan, đơn vị, các ĐVTN đã mạnh dạn tham mưu cho đơn vị từng bước đổi mới phương pháp làm việc, chủ động sắp xếp thời gian giải quyết công việc khoa học, hợp lý, bảo đảm chất lượng với tinh thần trách nhiệm cao. Về trách nhiệm với bản thân, ĐVTN Công an tỉnh không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, võ thuật và tiếng dân tộc phục vụ đắc lực nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

3.JPG
Thay mặt ĐVTN của đơn vị, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Dương Tấn Bình báo công trước tượng đài Bác.

Bên cạnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh đã tổ chức cho 100% ĐVTN học tập, nghiên cứu 6 bài học lý luận chính trị và triển khai nội dung “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND”. Đồng thời, thực hiện tốt chương trình hành động “Tuổi trẻ Công an Dak lak chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…

aa
Đông đảo ĐVTN Công an tỉnh tham dự Lễ báo công dâng Bác.

Trong năm qua, ĐVTN Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện công tác chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị gắn với việc thực hiện các “Đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm; tiến độ điều tra phục vụ công tác tố tụng được đẩy mạnh, tỷ lệ phá án được nâng cao, không để xảy ra khiếu kiện oan sai; đăng ký và thực hiện tốt 64 công trình, phần việc thanh niên. “Hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở chung sức cùng cộng đồng” của ĐVTN Công an tỉnh luôn được tổ chức có chất lượng, hiệu quả với trên 70 đợt hoạt động hướng về cơ sở. Ngoài ra, hưởng ứng các phong trào thi đua, ĐVTN đã đóng góp ủng hộ 50 triệu đồng giúp gia đình đồng chí Lê Thanh Tâm- tấm gương quên mình cứu nhân dân; góp đá xây Trường Sa với số tiền 42 triệu đồng; tham gia hiến 500 đơn vị máu chuyển cho ngành y tế phục vụ công tác cấp cứu; tổ chức vui Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu cho trẻ em ở buôn kết nghĩa…

2.JPG
Trước tượng đài Bác, ĐVTN Công an tỉnh hứa sẽ quyết tâm thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Trước tượng đài Bác, ĐVTN Công an tỉnh đã hứa với Người sẽ tiếp tục tăng cường chất lượng giáo dục chính trị-tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa và pháp luật; cụ thể hóa phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác dạy bằng những chương trình hành động thiết thực gắn với phương châm “Kỷ cương- trách nhiệm- hiệu quả”; sẵn sàng đảm nhận các khâu yếu, việc khó, các ca trực cao điểm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm…

Ngay sau lễ báo công dâng Bác, ĐVTN Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng, chống tai, tệ nạn năm 2012.

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.