Multimedia Đọc Báo in

Công tác thông tin đối ngoại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh

10:02, 08/01/2016

Là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, xác định công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng góp phần huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đã đạt được một số kết quả bước đầu tích cực.


Trên cơ sở kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã cụ thể hóa thành các nội dung công tác phù hợp. Trong các nhiệm vụ triển khai, công tác tuyên truyền đặc biệt được chú trọng, có sự đổi mới về hình thức và phương thức; duy trì việc tổ chức giao ban báo chí, họp báo hằng tháng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời liên quan đến thông tin đối ngoại, biên giới, biển, đảo; tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc bà con kiều bào về thăm quê hương... Qua đó, đã góp phần tuyên truyền, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của đất nước, địa phương; kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội tham gia thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại.
Thông qua  các buổi  họp báo,  giao ban  báo chí  định kỳ  hằng tháng  để cung cấp thông tin,  định hướng công tác  tuyên truyền cho cơ quan báo chí,  truyền thông. Ảnh:  Việt Cường
Thông qua các buổi họp báo, giao ban báo chí định kỳ hằng tháng để cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền cho cơ quan báo chí, truyền thông. Ảnh: Việt Cường

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị, cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã tích cực triển khai tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo để các nước cũng như kiều bào hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giới thiệu quảng bá tiềm năng về kinh tế - xã hội của tỉnh và con người Đắk Lắk với bạn bè quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc Tây Nguyên như Lễ hội cồng chiêng, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Hội đua voi, văn hóa ẩm thực Tây Nguyên...; giới thiệu các dự án đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực của tỉnh với các nước nhằm kêu gọi và thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, của kiều bào vào tỉnh. Là tỉnh có đường biên giới dài 73 km với Vương quốc Campuchia, công tác tuyên truyền kết quả phân giới, cắm mốc trong nhiều năm qua được quan tâm, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; xử lý và thông tin kịp thời tình hình an ninh chính trị trong tỉnh một cách hiệu quả, qua đó đấu tranh phản bác với các luận điệu xuyên tạc, các thông tin sai sự thật… Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Đài truyền thanh các huyện, thành phố đã mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, quê hương; tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của địa phương. Cổng thông tin điện tử tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các bản tin của các đơn vị và nhiều cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành thường trú trên địa bàn tỉnh đã tích cực công tác thông tin, tuyên truyền về những thành tựu quan trọng của tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, chính sách ưu đãi, các dự án thu hút đầu tư, công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; đồng thời góp phần đấu tranh phản bác lại những luyện điệu sai trái của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng, giúp bạn bè các nước hiểu và đánh giá đúng về tình hình Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Thông tin đối ngoại qua các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các tổ chức Đảng nước ngoài mà tỉnh có quan hệ, đặc biệt củng cố và phát triển mối quan hệ với Đảng nhân cách mạng Lào tại các tỉnh Nam Lào, Đảng nhân dân Campuchia tại tỉnh Mundulkiri (Campuchia). Hằng năm giải quyết cho hàng trăm đoàn gồm chuyên gia, giáo viên nước ngoài đến khảo sát thị trường, tham dự hội nghị, hội thảo, giảng dạy, thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh (năm 2015 có trên 400 đoàn với gần 1.500 người). Ngoài ra, còn có các đoàn Thông tấn, Báo chí của các nước như: Thụy Sỹ, Pháp, Đức, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc… đến tỉnh tác nghiệp, thực hiện các chương trình phóng sự, phim tài liệu, viết bài … về vấn đề môi trường và nỗ lực bảo vệ môi trường tại Việt Nam; công tác bảo tồn voi và văn hóa truyền thống; trồng, chế biến và sản xuất cà phê, cao su; cà phê và văn hóa ẩm thực Việt Nam; Quảng bá du lịch và cồng chiêng Tây Nguyên… đã góp phần tích cực thông tin, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh của tỉnh Đắk Lắk đến với bạn bè quốc tế.

Thông qua công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực. Cuối năm 2015, vốn FDI đầu tư vào tỉnh gần 120 triệu USD với 11 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài; vốn ODA có tổng mức đầu tư là 5.089.511 triệu đồng với 27 dự án, chương trình được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hiện có 19 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO), trong đó có 17 khoản viện trợ do UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản với tổng dự án là 17,593 triệu USD. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tham gia xúc tiến đầu tư ra nước ngoài, hiện có 04 doanh nghiệp: Công ty cao su Đắk Lắk, Công ty TNHHMTV Cao su Ea Hleo, Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Thiên phúc, Công ty Cổ phần cao su Krông Búk – Rattanakiri được cấp giấy chứng nhận tại Lào và Campuchia trong lĩnh vực trồng cây công nghiệp và sản xuất phân bón với tổng vốn đăng ký là 173,3 triệu USD... Với nhiều giải pháp như qua hội thảo, báo chí trong nước, báo chí quốc tế, thông qua các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, thông qua du khách nước ngoài đi du lịch về..., du lịch của tỉnh đã có những chuyển biến nhất định, năm 2015, toàn tỉnh đón 560 nghìn lượt khách (tăng gần 20% so với năm 2014), trong đó, khách quốc tế gần 54 nghìn lượt (tăng gần 15% so với cùng kỳ), doanh thu du lịch đạt trên 420 tỷ đồng...

Có thể nói công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: công tác phối hợp của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại chưa tốt, nội dung thông tin đối ngoại chưa thật sự phong phú, kịp thời, thiếu chiều sâu và chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin đa dạng của các nhóm đối tượng ở địa bàn trong và ngoài tỉnh. Cơ chế chỉ đạo, điều hành, thông tin, phối hợp có lúc còn bị động, lúng túng, nhất là trước những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Hình ảnh của tỉnh chưa được quan tâm đầu tư quảng bá tương xứng với tiềm năng để thu hút đầu tư và phát triển du lịch; nhận thức về vị trí, vai trò công tác thông tin đối ngoại của các cấp, ở một số ngành, địa phương chưa đầy đủ, nên công tác thông tin đối ngoại chưa đạt được hiệu quả cao...

Công tác thông tin đối ngoại có vai trò rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

                                                                                          Đinh Xuân


Ý kiến bạn đọc