Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc

11:45, 16/11/2019

Chiều 15-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk để tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 60-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Bộ Chính trị Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 60, ngày 27-11-2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Kinh tế Trung ương đánh giá: 10 năm qua, tỉnh Đắk Lắk và TP. Buôn Ma Thuột đã chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung và một số quy hoạch ngành. Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ Trung ương, từ một đô thị loại II, Buôn Ma Thuột đã có những bước phát triển tích cực và được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh năm 2010.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc

Quy mô kinh tế thành phố được mở rộng, kinh tế tăng trưởng khá cao và ổn định, bình quân giai đoạn 2010 - 2018 đạt 9,38%; thu ngân sách giai đoạn 2010 - 2018 đạt 10.094 tỷ đồng, chiếm 28,7% tổng thu của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, mô hình tăng trưởng chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ ngày càng tăng; ngành nông - lâm nghiệp đã sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô ngày càng lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và thị trường.

Giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên. Các chương trình - dự án mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện tốt; khoa học công nghệ phát triển đạt kết quả khá, tỷ trọng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố chiếm khoảng 40 - 60%. Cải cách hành chính có nhiều đột phá; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; quốc phòng – an ninh được giữ vững…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh những thành tựu đạt được, sự phát triển của Buôn Ma Thuột vẫn còn những hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy cao nhưng chưa tạo ra được sự đột phá, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch còn nhiều bất cập, chưa theo kịp nhu cầu phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, công nghiệp vẫn chủ yếu là gia công, sơ chế, giá trị gia tăng thấp; công nghiệp phụ trợ phát triển chậm, sản phẩm chủ lực còn ít; chưa hình thành được các cơ sở công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp chế biến chưa kết nối được các chuỗi nông nghiệp toàn vùng…

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc

Góp ý vào Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 60, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khẳng định, Buôn Ma Thuột đã thực hiện nghiêm túc Kết luận của Bộ Chính trị, đạt nhiều thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, với lợi thế về vị trí địa lý nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, nhưng sau 10 năm thực hiện Kết luận 60, Buôn Ma Thuột vẫn chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế thực sự đóng vai trò là đô thị trung tâm mang đặc sắc riêng của Tây Nguyên, tạo động lực thúc đẩy phát triển cho toàn vùng cũng như trở thành “một cực phát triển” trong tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia về thương mại, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Kết luận 60 về xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, giúp cho kinh tế - xã hội của TP. Buôn Ma Thuột phát triển đúng hướng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, TP. Buôn Ma Thuột vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa phát huy được giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa trong xây dựng và phát triển đô thị.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030 Buôn Ma Thuột trở thành đô thị xanh, sinh thái, thông minh và bản sắc, Thủ tướng cho rằng tỉnh Đắk Lắk cũng như TP. Buôn Ma Thuột phải tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng đô thị, giao thông, công nghệ thông tin. Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, chính quyền địa phương cần chú trọng thu hút đầu tư tư nhân; thúc đẩy ứng dụng công nghệ số để phát triển đô thị thông minh; quan tâm đặc biệt đến đào tạo nguồn nhân lực  phục vụ cho sự phát triển…

Trên cơ sở những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Kết luận 60 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư sẽ tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các bộ, ngành, báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước để tiếp tục có những chủ trương phù hợp về xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trong thời kỳ mới.

Lê Hương

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.