Multimedia Đọc Báo in

Vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ea Ktur

22:31, 15/11/2019
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) diễn ra ngày 15-11 đã thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc toàn xã tham gia trong không khí vui tươi, rộn ràng.
 
Ngày hội năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ea Ktur vinh dự được đón Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội khóa XIV; ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành ở địa phương cùng về chung vui .
 
Trong không khí ngày hội ấm tình đoàn kết, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử vẻ vang của MTTQVN trong 89 năm qua và cùng nhìn lại kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Xã Ea Ktur có trên 4.000 hộ dân với 5 dân tộc cùng sinh sống. Thời gian qua, nhân dân trong xã đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt. Hiện toàn xã có 80,3% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 18/24 thôn buôn được công nhận thôn buôn văn hóa; các nét đẹp truyền thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn...
 
Đặc biệt, đến nay về cơ bản xã đã đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và đang chờ thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Vui mừng trước những thành tựu mà địa phương đạt được, Thượng tướng Võ Trọng Việt mong muốn chính quyền và nhân dân xã Ea Ktur sẽ tiếp tục đoàn kết, giữ vững nền tảng gia đình hạnh phúc, tình làng nghĩa xóm đậm đà, chung tay khắc phục mọi khó khăn để vươn lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 
 
Nhân dịp này, đồng chí Võ Trọng Việt đã trao 15 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Kuin tặng 7 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá 210 triệu đồng...
 
Kết thúc phần lễ, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: giao lưu văn nghệ, bóng chuyền, giã gạo, kéo co, thể dục dưỡng sinh... do chính bà con nhân dân trong xã thể hiện. 
 
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại ngày hội:
 
Cán bộ, nhân dân xã Ea Ktur chào đón các đại biểu về tham dự Ngày hội
Cán bộ, nhân dân xã Ea Ktur chào đón các đại biểu về tham dự ngày hội
 
 
Các đại biểu tham dự Ngày hội
Các đại biểu tham dự ngày hội
 
 
Thượng tướng Võ Trọng Việt phát biểu tại Ngày hội
Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội khóa XIV phát biểu tại ngày hội
 
Thượng tướng Võ Trọng Việt động viên, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ea Ktur
Thượng tướng Võ Trọng Việt tặng quà, động viên, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

 

Lãnh đạo huyện Cư Kuin trao bảng tượng trưng tặng nhà Đại đoàn kết cho đại diện các xã
Lãnh đạo huyện Cư Kuin trao bảng tượng trưng tặng nhà Đại đoàn kết cho đại diện các xã

 

Các đại biểu cùng thưởng thức sản vật quý của đồng bào Êđê - rượu cần
Các đại biểu cùng thưởng thức rượu cần của đồng bào Êđê

 

Giã gạo là một trong những phần thi tài gay cấn, hấp dẫn, thu hút phụ nữ các thôn, buôn trên địa bàn xã tham gia
Phụ nữ các thôn, buôn thi tài giã gạo

 

Các thiếu nữ Êđê trong điệu múa truyền thống
Các thiếu nữ Êđê trong điệu múa truyền thống

 

Thanh niên các thôn, buôn thi tài đánh bóng chuyền
Thanh niên các thôn, buôn giao lưu thi đấu bóng chuyền

 

Các thiếu nữ Êđê tươi vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Thiếu nữ Êđê tươi vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.