Multimedia Đọc Báo in

Giao ban báo chí định kỳ tháng 11 năm 2019

16:43, 15/11/2019
Chiều 15-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11-2019.
 
Trong tháng 11, các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, tích cực đưa nhiều tin bài phản ánh đậm nét các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, kịp thời phản ánh các vấn đề thời sự được dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh.
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Nổi bật là những nội dung trọng tâm như: tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu quốc gia 9 tháng đầu năm; ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2019; điều động công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã; hiệu quả của công tác dân vận chính quyền; những nỗ lực trong công tác thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm; diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi; tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt rét, sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh…
 
th
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị
 
Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các biện pháp tăng cường thu ngân sách nhà nước; tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa.
 
Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền, giải thích cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cảnh giác với “tín dụng đen”, những hệ lụy do “tín dụng đen” gây ra và công tác đấu tranh, phòng ngừa của các ngành chức năng trong việc đẩy lùi vấn nạn này.
 
Hồng Chuyên
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.