Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana: Trên 9.700 gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”

18:28, 28/12/2021

Ngày 27/12, Hội LHPN huyện Krông Ana tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện đã triển khai, các phong trào thi đua và nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thích ứng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Trong năm, các cấp Hội đã hỗ trợ 42 hộ đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, nâng tổng số gia đình hội viên đạt các tiêu chí này lên 9.712 hộ.

Các đơn vị ký cam kết thực hiện thi đua năm 2022
Các đơn vị ký cam kết thực hiện thi đua năm 2022.

Xác định hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, các cấp Hội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 240 tổ, nhóm tiết kiệm với tổng dư nợ hơn 8 tỷ đồng, cho trên 1.000 chị em vay phát triển sản xuất; hỗ trợ 23 mô hình khởi nghiệp của phụ nữ với tổng số vốn 188 triệu đồng; giới thiệu 125 hội viên phụ nữ tham gia học nghề, trong đó 116 chị có việc làm ổn định sau đào tạo.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện đã phát động thi đua năm 2022 với những nội dung trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa nỗ lực góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt công tác phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nhằm hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế vượt khó vươn lên; mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ ít nhất 5 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” bền vững; tham mưu với cấp ủy về công tác phụ nữ, thúc đẩy hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; duy trì 100% cơ sở Hội tập hợp trên 50% phụ nữ tham gia tổ chức Hội; thực hiện tốt công tác kết nghĩa, an sinh xã hội…

Nhân dịp này, UBND huyện Krông Ana tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào Phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021; Hội LHPN huyện tặng Giấy khen cho 39 tập thể, 22 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác Hội và phong trào thi đua.

Vân Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.