Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ huyện Krông Pắc: Phấn đấu kết nạp 268 đảng viên mới trong năm 2023

20:32, 09/02/2023

Chiều 9/2, Huyện ủy Krông Pắc đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Krông Pắc Trần Quốc Vĩnh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Quốc Vĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Bí thư Huyện ủy Krông Pắc Trần Quốc Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh gắn với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc thực hiện QCDC ở cơ sở thực sự phát huy trách nhiệm và sức sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong các phong trào thi đua, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tuy nhiên, hoạt động của một số Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tại đơn vị, địa phương chưa rõ nét, việc triển khai thực hiện QCDC ở loại hình doanh nghiệp còn hạn chế.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Huyện ủy đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chung, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2022.

Từ thực tiễn các mặt công tác và dự báo tình hình thời gian tới, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy cần tiếp tục đổi mới, nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, đặc biệt là tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ 5 tốt”, tổ chức hội thi Bí thư Chi bộ giỏi…

Đại diện các Đảng bộ, chi bộ ký cam kết thi đua thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2023.
Đại diện các đảng bộ, chi bộ ký cam kết thi đua thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã phát động thi đua xây dựng Đảng năm 2023, thực hiện tốt các mặt công tác tuyên giáo, kiểm tra, giám sát, dân vận, văn phòng. Toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp 268 đảng viên mới trở lên; 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có cấp ủy; 85% thôn, buôn trưởng là đảng viên; thành lập mới 1 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân thuộc Đảng ủy thị trấn Phước An.

Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022.
Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Pắc Trần Quốc Vĩnh nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng cần chủ động triển khai các nội dung cam kết thi đua, phát huy tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt tập trung cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, phát triển đảng viên mới, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu…

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện Krông Pắc.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắc đã khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở và 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện Krông Pắc năm 2022. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở cũng tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ năm 2022.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.