Multimedia Đọc Báo in

Các địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

12:02, 17/04/2016

*Sáng 15-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Krông Bông đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, huyện Krông Bông có 75 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Để tiếp tục lựa chọn người ứng cử bảo đảm đúng thành phần cơ cấu theo luật định, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thống nhất về số lượng, thành phần, cơ cấu ứng cử viên chính thức gồm 69 ứng cử viên để bầu 40 đại biểu; trong đó, nữ chiếm 34,78%; ứng cử viên người dân tộc thiểu số chiếm 30,43%; người trẻ dưới 35 tuổi 34,78%; người ngoài Đảng 11,59%; người theo tôn giáo 5,79%.

Sau hội nghị, Ủy ban MTTQVN huyện Krông Bông sẽ bàn giao danh sách chính thức cho Ủy ban Bầu cử huyện trước ngày 22-4. Sau đó, Ủy ban Bầu cử huyên sẽ lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện theo đơn vị bầu cử.

*Trước đó, Ủy ban MTTQVN huyện Krông Ana cũng đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo báo cáo tình hình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các ứng cử viên nhìn chung đều được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND, không có trường hợp nào phải đề nghị xác minh. Các hội nghị cử tri tại các thôn, buôn, tổ dân phố đều được phối hợp thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đúng luật, đúng thời gian quy định. Cử tri đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, dân chủ, có tinh thần trách nhiệm cao. Các cử tri đều mong muốn đại biểu HĐND phải là người có tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, nắm bắt, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng các vấn đề bức xúc, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Hội nghị đã lựa chọn, lập danh sách chính thức 66 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Krông Ana khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; trong đó nữ chiếm 39,39%, trẻ dưới 35 tuổi 42,42%, người  dân tộc thiểu số 18,18%, người ngoài Đảng 18,18%, người theo tôn giáo 1,51%, người tái cử 19,69%.

*Tại Hội nghị hiệp thương lần 3 của huyện Krông Pắc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã báo cáo kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, trong số 70 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện được lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú,  có 69 vị được cử tri nơi cư trú tín nhiệm 100%, 1 vị được cử tri tín nhiệm 95%.

Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã tập trung thảo luận, xem xét và biểu quyết lựa chọn, lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Krông Pắc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 64 người; trong đó  người dân tộc thiểu số chiếm 35,93%, nữ chiếm 45,31%,  người ngoài Đảng 25%, người trẻ dưới 35 tuổi 29,68%, người theo tôn giáo 7,8%.     

                                                            Thanh Hòa – H’Jim Hmok – Quốc Huy

    
                           
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.