Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh lần thứ III, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021

19:06, 11/07/2017

Ngày 11-7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Khuyến học tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học các địa phương đã vận động 333 học sinh bỏ học trở lại trường; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn 1,06 tỷ đồng; cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học gần 1,5 tỷ đồng; khen thưởng gần 4 tỷ đồng cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập; vận động nguồn quỹ khuyến học cấp huyện, xã hơn 13 tỷ đồng; mở lớp xóa mù chữ cho 90 học viên; mở lớp phổ cập giáo dục cho 613 học viên; hỗ trợ các Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức 531 lớp học chuyên đề về pháp luật, kỹ thuật sản xuất, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường…

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Ngọc Đào phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Ngọc Đào phát biểu tại Hội nghị.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Hội Khuyến học các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 100% cán bộ chủ chốt…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Võ Thị Hạnh đóng góp ý kiến trong phần thảo luận.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Võ Thị Hạnh đóng góp ý kiến trong phần thảo luận.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận một số vấn đề như: các biện pháp xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chi ngân sách hoạt động cho các cấp Hội cơ sở; thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; thực hiện chương trình học tập dành cho công nhân; chế độ phụ cấp đối với cán bộ Hội cơ sở…

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.