Multimedia Đọc Báo in

Công bố quyết định đổi tên Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk

17:31, 10/07/2017

Sáng 10-7, Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố quyết định đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk; bế giảng khóa học 2014-2017 và triển khai ngày hội việc làm năm 2017.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Y Dec H’Đơk, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện một số sở, ngành, đơn vị…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Quyết định đổi tên trường cho lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Quyết định đổi tên cho nhà trường

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tiền thân là Trường Trung học Kỹ thuật Y Út Ban Mê Thuột, sau đó đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Ban Mê Thuột, Trường Công nhân Kỹ thuật Cơ Điện Đắk Lắk, Trường Trung cấp Nghề Đắk Lắk và Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 11 nghề hệ cao đẳng, 14 nghề hệ trung cấp và 22 nghề hệ sơ cấp; trung bình mỗi năm đào tạo khoảng 4.000 - 5.000 học sinh, sinh viên.

Hơn 42 năm xây dựng và phát triển, trường luôn là địa chỉ đào tạo nghề tin cậy, với gần 15.000 học sinh, sinh viên hệ chính quy và 20.000 lao động được đào tạo nghề ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Trong đó khoảng 80% học sinh, sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm.

Học sinh, sinh tham gia tư vấn, tuyển dụng việc làm năm 2017.
Học sinh, sinh viên tham gia tư vấn, tuyển dụng việc làm năm 2017.

Dịp này, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh trao bằng đại học, cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử, Công nghệ kỹ thuật ôtô khóa 2015-2017 có 90 học viên. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy và trung cấp khóa 40 (khóa 2014-2017) cho 370 học viên.

Sau Lễ trao bằng tốt nghiệp, nhà trường phối hợp với một số doanh nghiệp tổ chức tư vấn, tuyển dụng việc làm cho học sinh, sinh viên toàn trường.

Nguyên Hoa 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.