Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Krông Ana lần thứ X

18:08, 26/05/2023

Trong hai ngày 25 và 26/5, Hội Nông dân huyện Krông Ana đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội có sự tham gia của 118 đại biểu chính thức.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân huyện đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân do Đại hội IX đề ra.

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Trong 5 năm, toàn huyện có 25.400 lượt hộ hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội đã phối hợp xây dựng 25 mô hình trình diễn về phát triển kinh tế có hiệu quả; thành lập 13 Tổ hợp tác, mở 35 lớp đào tạo nghề về trồng trọt, chăn nuôi, may dệt thổ cẩm, nấu ăn với trên 1.200 lượt hội viên nông dân tham gia.

Các cấp Hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tạo việc làm tại chỗ cho hơn 3.000 lao động, trong đó có trên 1.000 lao động có việc làm thường xuyên, hơn 2.000 lao động có việc làm theo mùa vụ; giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 1.000 hộ nông dân; giúp hơn 200 hộ nông dân thoát được nghèo, trên 50 hộ nghèo cải thiện điều kiện nhà ở.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Krông Ana khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Krông Ana khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thông qua nguồn vốn tín dụng nhận ủy thác cho vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân huyện hiện đang quản lý dư nợ 126,6 tỷ đồng, qua đó giải quyết cho trên 2.800 nông hộ khó khăn được vay phát triển sản xuất.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông dân trong huyện đã đóng góp trên 98 tỷ đồng, hiến hơn 105.000 m2 đất và 55.700 ngày công lao động để xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thuỷ lợi phục vụ sản xuất; nhân dân đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa được gần 1.500 nhà ở đạt chuẩn; xây dựng nhiều công trình nước hợp vệ sinh, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ khang trang tạo nên môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân huyện phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như: Phát triển 2.000 hội viên mới; Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng 20% trở lên/năm; hằng năm có từ 70% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; có 80% Hội Nông dân xã, thị trấn hướng dẫn, tổ chức nông dân xây dựng được ít nhất một mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả; mỗi chi hội giúp cho 1 gia đình hội viên nông dân thoát nghèo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Krông Ana khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 16 thành viên. Đồng chí Y Tam Êban tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen
Đại diện Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân; UBND huyện Krông Ana tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.