Multimedia Đọc Báo in

Ngày sách và Văn hóa đọc huyện Ea H’leo năm 2023

20:17, 09/04/2023

Ngày 8/4, UBND huyện Ea H’leo phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk và Thư viện tỉnh tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc huyện Ea H’leo năm 2023, cùng sự tham gia của hàng nghìn học sinh trường học các cấp trên địa bàn.

Ngày hội Sách và Văn hóa đọc huyện Ea H’leo năm 2023 huyện Ea H’leo có chủ đề “Sách và tuổi trẻ”, với mục đích khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng…

A
Học sinh trải nghiệm tương tác sách với thiết bị ngoại vi.

Chương trình đã tổ chức trưng bày, phục vụ bạn đọc khoảng 2.500 bản sách với nhiều thể loại khác nhau như: sách văn học thiếu nhi, sách khoa học thường thức dành cho thiếu nhi, các loại sách tham khảo có nội dung phù hợp với chương trình giảng dạy của nhà trường; các loại sách kỹ năng sống, sách khoa học kỹ thuật, pháp luật, y học… 

A
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Ea H'leo Phạm Văn Khôi trao sách tặng các em tham gia chương trình.

Chương trình cũng tổ chức trưng bày 1 gian sách, tạp chí với khoảng 200 quyển và 30 ảnh nghệ thuật của hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; những bức ảnh đẹp về huyện và các bức tranh đã tham gia chung kết Hội thi vẽ tranh “Ea H’leo tươi đẹp”; trưng bày giới thiệu không gian sách và các STEM của cụm giáo dục xã, thị trấn; giới thiệu tuyển tập “Những phiến lá xanh non” của trại viên Trại sáng tác Hương rừng và tặng sách cho thư viện trường; giao lưu với các tác giả viết về thiếu nhi; tổ chức các trò chơi dân gian; game show (Kahoot) tương tác giữa màn chiếu máy tính với các thiết bị ngoại vi có kết nối internet…

Ban Tổ chức đã trao 500 cuốn sách tặng học sinh; trao 12 giải cho các đơn vị có thành tích trong phần thi Trưng bày Không gian sách và sản phẩm Stem; trao giải cho 20 em học sinh tham gia Hội thi Kể chuyện theo sách, với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.