Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Ea H’leo: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

20:35, 11/01/2023

Chiều 11/1, Huyện ủy Ea H’leo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Bí thư Huyện ủy Ea H’leo Bun Thó Lào chủ trì hội nghị.

Năm 2022, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Trong năm, toàn huyện kết nạp được 121 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 15,2% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao, vượt 0,8% so với chỉ tiêu của Huyện ủy giao. Toàn Đảng bộ huyện hiện có 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy với 4.558 đảng viên. 

A
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua đánh giá, phân loại có: 7/39 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 29/39 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 53/322 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 253/322 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với chất lượng đảng viên, toàn huyện có 578 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 3.397 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Huyện ủy Ea H’leo cũng hoàn thành việc tái bản, chỉnh sửa, bổ sung cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Ea H’leo giai đoạn 1945 – 2020.

A
Bí thư Huyện ủy Ea H'leo Bun Thó Lào trao Giấy khen cho các tập thể.

Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trong năm 2023, như: tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng phổ biến, tuyên truyền và hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

A
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo Nguyễn Văn Hà và Chủ tịch HĐND huyện Ea H'leo Bùi Thị Hà Giang trao Giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; giải quyết đơn thư, tố cáo, khiếu nại kịp thời, đảm bảo quy định. Đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhân dịp này, Huyện ủy Ea H’leo đã tặng giấy khen cho 3 tập thể đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2022; 5 tập thể và 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Gia Bảo

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.