Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII

18:11, 29/09/2022

Ngày 29/9, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu tiêu biểu.

Đoàn chủ tọa chủ trì đại hội.
Đoàn chủ tọa chủ trì đại hội.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 217.000 tín đồ Công giáo và 108 cơ sở thờ tự. Trong những năm qua, trên tinh thần Thư Chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng bào Công giáo thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Trung ương Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

Nổi bật là đã hưởng ứng hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình, sống tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xung kích trên lĩnh vực từ thiện, an sinh xã hội. Các giáo xứ triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu qủa như “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật”, “Trồng thêm cây xanh”, thu gom rác thải trong khu vực dân cư. Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự có các mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, “Tổ dân phòng - khuyến học”, “Tổ dân phòng liên kết”.

Trong 4 năm 2018 - 2022, đồng bào Công giáo đã đóng góp gần 14 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội; ủng hộ 6 tỷ đồng cho công tác phòng, chống địch COVID-19.

Các ủy viên Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt nhận nhiệm vụ.
Các ủy viên Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Đại hội đã thông qua danh sách 90 ủy viên Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh, khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, linh mục Vũ Thanh Lịch tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch. Đại hội thông qua danh sách 11 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Các cá nhân, tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Nhân dịp này, Trung ương Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” cho 10 cá nhân; tặng Bằng khen 1 tập thể, 1 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2022; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 1 tập thể 1 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết, giai đoạn 2018 - 2022; Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh trao quà, tặng 10 gia đình liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.