Multimedia Đọc Báo in

Hội thi “Cán bộ Hội duyên dáng, tài năng” huyện Ea Kar lần thứ I, năm 2022

15:26, 31/08/2022

Ngày 30/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Ea Kar đã tổ chức Hội thi “Cán bộ hội duyên dáng, tài năng” lần thứ I, năm 2022.

Hội thi có sự tham gia tranh tài của 16 thí sinh là cán bộ hội, ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ hội LHPN các xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện Ea Kar. Các thí sinh đã trải qua 4 phần thi: duyên dáng, năng khiếu, kiến thức và ứng xử.

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, với sự chuẩn bị chu đáo, các thí sinh đã thể hiện rõ bản lĩnh, sự tự tin, vẻ đẹp, tài năng.

Phần trình diễn áo dài và thể hiện năng khiếu hấp dẫn, lôi cuốn. Các thí sinh cũng đã thể hiện được sự hiểu biết của mình trong lĩnh vực hoạt động hội, nắm vững kiến thức pháp luật, các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng; kỹ năng thuyết trình lôi cuốn, mạch lạc; cách tiếp cận và giải quyết vấn đề, xử lý tình huống thông minh, khéo léo, có sức thuyết phục.

gdgdfg
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Thí sinh Đoàn Thị Duyên, (Hội Phụ nữ Công an huyện Ea Kar) xuất sắc giành giải Nhất Hội thi.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao các giải riêng cho thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất, thể hiện năng khiếu xuất sắc nhất, ứng xử hay nhất.

gdgfg
Đông đảo khán giả đến cổ vũ cho các thí sinh.

Hội thi “Cán bộ Hội duyên dáng, tài năng” huyện Ea Kar lần thứ I, năm 2022 nhằm tôn vinh vẻ đẹp, sự duyên dáng, trí tuệ, tài năng, sự tự tin, sáng tạo của cán bộ hội phụ nữ các cấp; phát huy ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ hội trong việc nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ công tác hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua hội thi, tiếp tục động viên, khích lệ cán bộ hội phụ nữ xây dựng và hoàn thiện bản thân, nâng cao kỹ năng hoạt động, góp phần nâng cao hoạt động của hội ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.