Multimedia Đọc Báo in

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam chào xã giao lãnh đạo tỉnh

18:17, 17/06/2022

Chiều 17/6, Ngài Chay Navuth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và đoàn công tác đã có buổi thăm và chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Ngài Chay Navuth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Camphuchia tại Việt Nam và đoàn công tác đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.
Ngài Chay Navuth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Camphuchia tại Việt Nam và đoàn công tác đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh đã bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Ngài Chay Navuth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và các thành viên trong đoàn công tác. Đồng thời, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế của tỉnh và một số lĩnh vực phát triển hợp tác trong tương lai.

Tỉnh Đắk Lắk có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) dài khoảng 72km. Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai tỉnh đã được vun đắp, thúc đẩy và không ngừng phát triển.
Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 tỉnh như: Các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang duy trì triển khai thực hiện 3 dự án đầu tư phát triển cây cao su tại 2 tỉnh Mondulkiri và Rattanakiri với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 135 triệu USD, với tổng quy mô 13.800 ha; Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa với các tỉnh trong khu vực tam giác phát triển Lào - Việt Nam - Campuchia; kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân, thép giữa tỉnh Đắk Lắk và Campuchia giai đoạn 2016-2020 là 10,585 triệu USD; phối hợp tổ chức, tham gia các Diễn đàn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các đơn vị; tổ chức các đoàn sang thăm và chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh và Ngài Chay Navuth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Camphuchia tại Việt Nam trao đổi thông tin tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh nhấn mạnh, trong không khí kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022) và Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia - Việt Nam, tỉnh Đắk Lắk vui mừng khi Ngài Đại sứ đến tham gia chương trình gặp mặt kỷ niệm. Trong những năm qua quan hệ hữu nghị- truyền thống giữa hai tỉnh đã được vun đắp, thúc đẩy không ngừng phát triển. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia, chính quyền hai tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giao lưu văn hóa, thực hiện phân giới, cắm mốc biên giới, đầu tư cơ sở hạ tầng, hội đàm…và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao quà tặng Ngài Chay Navuth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh trao quà tặng Ngài Chay Navuth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Thực hiện tốt phương châm đã được lãnh đạo hai nước Việt Nam – Campuchia đề ra “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh hy vọng trong thời gian tới, Ngài Chay Navuth, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn nữa trong việc tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung, giữa các địa phương của hai nước nói riêng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ngài Chay Navuth, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Camphuchia tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Với những kết quả hợp tác thời gian qua, Ngài Chay Navuth tin tưởng mối quan hệ giữa Việt Nam - Camphuchia nói chung, giữa hai tỉnh Đắk Lắk - Mondulkiri nói riêng sẽ ngày càng phát triển, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và kết nối giao thương…

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.