Multimedia Đọc Báo in

Lốc xoáy tiếp tục hoành hành ở Krông Pắc

18:09, 17/06/2022

UBND huyện Krông Pắc cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra hiện tượng lốc xoáy và gây thiệt hại nặng cho người dân.

Cụ thể, vào chiều 16/6, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh khiến nhiều diện tích sầu riêng, bơ và cây trồng khác của người dân tại các xã Ea Kênh, Ea Yông, Hòa An, thị trấn Phước An bị gãy cành, bật gốc; một số nhà dân bị tốc mái…

Một vườn sầu riêng bị thiệt hại nặng do lốc xoáy chiều 16/6
Một vườn sầu riêng bị thiệt hại nặng do lốc xoáy chiều 16/6.

Sầu riêng là cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh tế cao và cũng là cây trồng chủ lực của huyện. Hiện tại, sầu riêng đang trong giai đoạn nuôi trái. Ngoài làm bật gốc thì lốc xoáy còn khiến trái sầu riêng rụng hàng loạt, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng mùa thu hoạch năm 2022 này. Huyện đang tiến hành kiểm tra thực tế tại các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình thiệt hại do lốc xoáy gây ra và hiện tại vẫn chưa thống kê được thiệt hại.

Sầu riêng rụng hàng loạt dưới gốc cây
Sầu riêng rụng hàng loạt do giông lốc.

Được biết, đây là lần thứ 2 trong tháng người dân huyện Krông Pắc đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan này. Trước đó, mưa to kèm theo lốc xoáy vào ngày 2/6 đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, hạ tầng điện ở xã Vụ Bổn; hàng trăm ha lúa mới sạ của người dân các xã Ea Kly, Vụ Bổn, Ea Kuăng…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.