Multimedia Đọc Báo in

Tọa đàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ năm 2021

12:48, 26/12/2021

Ngày 25/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Tọa đàm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ năm 2021 với chủ đề “Lý tưởng sống, đoàn kết, xung kích, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có 127 đồng chí; trong đó, 57 đồng chí sĩ quan (chiếm 44,88%), 70 đồng chí quân nhân chuyên nghiệp (chiếm 55,12%). Thời gian qua, dù công tác ở các cơ quan, đơn vị biên giới, vùng sâu, vùng xa, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ trong LLVT tỉnh luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có tri thức, văn hóa, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ... góp phần nâng cao chất lượng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thực tiễn đã có 35 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ được Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và các cấp ở địa phương, cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên dương và khen thưởng.

1
Thượng úy Đoàn Tô Hữu Đức, Trợ lý Ban Tham mưu - Kế hoạch, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham luận tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ đã mạnh dạn trao đổi, thẳng thắn kiến nghị, đề xuất các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác; đồng thời, chia sẻ những hoài bão, khát vọng được học tập, cống hiến và trưởng thành.

Dự và chỉ đạo tại buổi tọa đàm, Đại tá Niê Ta, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định, đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ hiện nay là nguồn lực kế cận, tin cậy ở các cơ quan, đơn vị của địa phương; nhiều đồng chí đã khẳng định được bản lĩnh, trình độ, năng lực, có phương pháp tác phong công tác khoa học và đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy khi tuổi còn rất trẻ.

Để tiếp tục phát huy nguồn lực trẻ, Đại tá Niê Ta yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, nắm và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng; thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Diệm Hùng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.