Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục đổi mới hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

14:26, 30/12/2022

Ngày 30/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 5395/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh (Kế hoạch 5395).

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đại diện đội ngũ trí thức trong tỉnh.

Các đại biểu chủ trì hội nghị
Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Kế hoạch 5395 nhằm cụ thể hóa chủ trương “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” đã được quy định trong Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X), Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Theo đó, các giải pháp Kế hoạch đưa ra là: quán triệt, thông tin rộng rãi về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội; Phát huy chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp Hội và các hội thành viên; đa dạng hóa hình thức hợp tác về khoa học và công nghệ (KHCN)…

Các đại biểu tham
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp Hội và các hội thành viên, chính quyền địa phương chủ động xây dụng kế hoạch thực hiện hoặc gắn với chương trình, kế hoạch chung của ngành, đơn vị. Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; phối hợp rà soát, tổng hợp các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có) báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Liên hiệp Hội tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KHCN tỉnh, được thành lập vào tháng 6/2001. Liên hiệp Hội có hệ thống mạng lưới đa ngành, đa lĩnh vực với 27 tổ chức thành viên và đơn vị trực thuộc, thu hút hơn 15.500 hội viên tham gia.

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.