Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc triển lãm, trưng bày và Hội thi sinh vật cảnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên

16:46, 28/04/2021
Sáng 28-4, tại TP. Buôn Ma Thuột, Hội Sinh vật cảnh (SVC) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ khai mạc triển lãm, trưng bày và Hội thi SVC khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2021. 
 
Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Trung ương Hội SVC Việt Nam Nguyễn Hữu Vạn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Niê Thuật; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn An Vinh cùng đông đảo nghệ nhân, nhà vườn và khách tham quan. 
 
1
Đại biểu tham dự Lễ khai mạc.
 
Triển lãm, trưng bày và Hội thi SVC khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 28-4 đến hết ngày 6-5. Chương trình quy tụ hơn 5.500 tác phẩm trưng bày, triển lãm và 600 tác phẩm tham gia dự thi thuộc các chuyên ngành cây cảnh, hoa lan, gỗ lũa, đá nghệ thuật; với hơn 500 nghệ nhân, nhà vườn thuộc 14 đoàn trong khu vực và các đơn vị trực thuộc Hội SVC tỉnh Đắk Lắk tham gia. 
 
1
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm, trưng bày và Hội thi SVC.
 
Đây là sự kiện nhằm chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước như: 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2021); 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021) và chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, là sân chơi để các nghệ nhân, nhà vườn tham gia trưng bày, mua bán, trao đổi các sản phẩm SVC; trao đổi học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, quảng bá sản phẩm nông nghiệp và tiếp cận ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; khôi phục các hoạt động SVC sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Lần đầu tiên hoạt động trưng bày được tổ chức quy mô lớn và hoàn toàn được xã hội hóa.
 
1
Khách tham quan các tác phẩm SVC.
 
Dịp này, Hội SVC tỉnh cũng tổ chức chương trình đấu giá tác phẩm SVC gây quỹ thiện nguyện và Đại hội đại biểu Hội SVC tỉnh Đắk Lắk lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hỗ trợ người dân vùng khó tiếp cận bảo hiểm y tế
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều điểm đổi mới, trong đó có quy định hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng đã giúp người dân huyện Krông Bông có thẻ bảo hiểm y tế phòng thân.