Multimedia Đọc Báo in

Huyện Đoàn Buôn Đôn ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 

17:58, 20/06/2022

Ngày 19/6, Huyện Đoàn Buôn Đôn tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. 

Tại chương trình, 6 đội hình chính của Chiến dịch gồm: Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ và Chuyển đổi số đã ra mắt nhận nhiệm vụ phấn đấu bảo đảm một số chỉ tiêu: sửa chữa ít nhất 10 km, làm mới ít nhất 1 km đường giao thông nông thôn; mỗi xã xây dựng mới ít nhất 1 con đường thanh niên tự quản với các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; khám sàng lọc, phát thuốc cho 400 người dân; trồng mới 6.000 cây xanh; xây dựng mới ít nhất 1 công trình “Vì đàn em thân yêu”; giới thiệu việc làm khoảng 400 thanh niên; tập huấn kiến thức khởi nghiệp; hỗ trợ 7 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; kết nạp 700 đoàn viên mới; giới thiệu 200 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp 35 đảng viên mới...

Các đội hình tình nguyện hè năm 2022 ra mắt nhận nhiệm vụ.
Các đội hình tình nguyện hè năm 2022 huyện Buôn Đôn ra mắt nhận nhiệm vụ.

Dịp này, Huyện Đoàn Buôn Đôn phối hợp với các đơn vị tài trợ tặng 4 xe đạp, 10 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất), 4 sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng/sổ cho học sinh khó khăn. Ngoài ra, còn trao 2 nguồn vốn khởi nghiệp, mỗi nguồn vốn trị giá 40 triệu đồng; 3.000 con ốc giống và 5.000 cây ớt giống cho thanh niên trên địa bàn…

Đoàn viên, Thanh Niên gắn bản cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực nguy hiểm.
Đoàn viên, thanh niên huyện Buôn Đôn gắn biển cảnh báo những khu vực nguy hiểm trên địa bàn.

Ngay sau lễ ra quân, gần 500 đoàn viên, thanh niên đã tham gia sửa chữa nhà cho gia đình chính sách; cắt tóc, bấm móng tay miễn phí cho trẻ em; diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông; trồng 90 cây xanh, 50 cây hoa giấy tại các tuyến đường thôn, buôn của xã Ea Wer và Ea Huar…

Hoàng Ân

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.