Multimedia Đọc Báo in

Xã Cư Pơng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

14:41, 10/10/2025

Sáng 10/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Pơng phối hợp với Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 2 - Krông Búk tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Buôn Hồ.

Năm 2002, trong lúc đào móng làm hàng rào, gia đình ông Nguyễn Đình Phục ở buôn Tlan (xã Cư Pơng) phát hiện một bọc tăng bên trong có xương và nhiều di vật, gồm: thắt lưng có in hình ngôi sao, dây dù, ba lô bộ đội. Gia đình ông Phục đã gói bọc tăng lại, đem chôn cất tại nghĩa trang buôn Kđoh (xã Cư Pơng).

Đại diện các đơn vị, địa phương tiễn liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đại diện các đơn vị, địa phương tiễn liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Năm 2013, gia đình ông Phục nhờ một số người dân sinh sống trên địa bàn xã cải táng ngôi mộ. Trong quá trình cải táng, theo phong tục, người dân chỉ lấy một phần hài cốt, một ít tăng bỏ vào tiểu sành chôn cất, còn các di vật đem bỏ đi không chôn cùng hài cốt.

Từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gặp các nhân chứng để xác minh, làm rõ. Đội K51 cũng tiếp cận một số cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại địa bàn.

Hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Buôn Hồ
Hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Buôn Hồ.

Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Sương (SN 1951, cư trú tại phường Buôn Ma Thuột), nguyên cán bộ Trung đoàn 25 (Bộ Tư lệnh B3) cho biết, giai đoạn 1972 - 1975, đơn vị đại đội 5, tiểu đoàn 5, Trung đoàn 25 (Bộ Tư lệnh B3) từng đóng quân tại buôn Tlan (xã Cư Pơng). Trong chiến đấu, Trung đoàn có 375 liệt sĩ, nhiều trường hợp đến nay vẫn chưa tìm kiếm được hài cốt. Trên cơ sở kết quả xác minh, hài cốt trên là liệt sĩ thuộc đơn vị đại đội 5, tiểu đoàn 5,Trung đoàn 25, Bộ Tư lệnh B3.

Đội K51 đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ  2 - Krông Búk, UBND xã Cư Pơng và các nhân chứng tiến hành cất bốc hài cốt, đưa về Nhà chờ Nghĩa trang liệt sĩ phường Buôn Hồ tổ chức Lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Tại lễ truy điệu, đại diện các ban ngành, địa phương đã gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới thân nhân liệt sĩ; khẳng định Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc xã Cư Pơng sẽ nối tiếp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn’’, thực hiện tốt phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Kim Huế


Ý kiến bạn đọc