Ngày 19/5, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật hoang dã và quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn có một cá thể voi nhà vừa chết khi đang thả kiếm ăn trong rừng.
Cá thể voi vừa chết tên P Lăng, là voi đực (44 tuổi) nặng khoảng 4,6 tấn, thuộc sở hữu của ông Y Lít Ksơr, trú tại buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn. Voi có nguồn gốc từ voi rừng được thuần dưỡng thành voi nhà từ năm 1984.
Theo ông Y Lít Ksơr - chủ voi, kiêm nài voi, khoảng 9 giờ ngày 18/5, trong lúc đi thăm voi như thường lệ, ông phát hiện voi P Lăng đã chết, nên trình báo cơ quan chức năng. Trước đó, voi vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Trước đó, khu vực chăn thả voi vào ngày 17/5 xuất hiện mưa lớn kèm sấm sét.
![]() |
| Lực lượng chức năng và gia đình tiến hành chôn cất voi P Lăng |
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền xã Buôn Đôn và chủ voi tiến hành kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc. Khu vực voi chết nằm tại lô 18, khoảnh 10, tiểu khu 460, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam, giáp ranh với lâm phần của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật hoang dã và quản lý, bảo vệ rừng Đắk Lắk.
Qua kiểm tra hiện trường và xác voi P Lăng, các cơ quan chức năng ghi nhận cơ thể voi còn nguyên vẹn, chưa phát hiện dấu vết ngoại lực tác động hay dấu hiệu nghi vấn xung quanh khu vực voi chết.
Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra, gia đình chủ voi phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật hoang dã và quản lý, bảo vệ rừng Đắk Lắk tiến hành chôn cất voi theo phong tục địa phương và bảo đảm vệ sinh môi trường.
Vạn Tiếp

