Multimedia Đọc Báo in

Niềm vui lớn của nhân dân vùng biên

06:34, 10/11/2025

Sáng 9/11, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và 14 tỉnh tổ chức Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu chính Trường Nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Yên Khương (tỉnh Thanh Hóa).

Tại điểm cầu xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến dự Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Rvê. Về phía tỉnh Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng thực hiện nghi lễ khởi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Rvê. Ảnh: Thanh Hường

Dự lễ khởi công tại điểm Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Buôn Đôn có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ. Dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Lốp có các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền là dự án được thực hiện trong giai đoạn đầu trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới trên cả nước. Đây là dự án có quy mô lớn được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, sinh hoạt, ăn ở nội trú, bán trú cho học sinh và nhà ở công vụ cho giáo viên, có môi trường giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ với mục tiêu phát triển toàn diện cho người học.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Rvê. Ảnh: Thanh Hường

Tỉnh Đắk Lắk có 4 xã biên giới thì 3 xã được xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS đợt này. Các công trình khi hoàn thành sẽ trở thành “ngôi nhà chung” khang trang, đầy đủ tiện nghi, giúp thầy cô giáo yên tâm công tác, học sinh yên tâm học tập và rèn luyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An cùng lãnh đạo tỉnh, chính quyền, địa phương và các đơn vị chúc mừng lễ khởi công công trình tại Buôn Đôn. Ảnh: Quỳnh Anh
"Những ngôi trường mọc lên không chỉ là những ngôi trường bình thường mà còn là niềm tin, khát vọng của các em học sinh, các bậc phụ huynh các xã biên giới trên toàn quốc; đảm bảo học sinh ở các xã biên giới đất liền được hưởng chính sách nội trú, bán trú phù hợp. Địa phương và các ngành liên quan cần xây dựng phương án bố trí giáo viên, đào tạo giáo viên biết tiếng dân tộc; duy trì hoạt động của nhà trường, chế độ phụ cấp cho giáo viên; có phương án để các trường học trên toàn quốc kết nghĩa với các trường ở xã biên giới" - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Cô Trịnh Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Ia Lốp) chia sẻ: “Ia Lốp là xã biên giới rộng, dân cư thưa thớt, có những cụm dân cư cách trường hơn 30km. Các em đi lại gian nan lắm. Mùa mưa nước dâng, mùa khô thì nắng - bụi, phụ huynh bận làm rẫy nên nhiều em dễ bỏ học. Khi có trường nội trú, các em có nơi ăn, chốn ở ổn định, việc học thuận lợi hơn. Thầy cô cũng yên tâm công tác, dành trọn tâm huyết cho nghề”.

Với mô hình nội trú liên cấp, học sinh không chỉ được học tập liên tục mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, hình thành nếp sống tự lập, đoàn kết, biết yêu thương và chia sẻ dưới sự dẫn dắt của các thầy giáo, cô giáo. Đây cũng là điều kiện để các trường triển khai hiệu quả Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Em Nông Chấn Hiên, học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Định (xã Ia Rvê) chia sẻ, nhà em cách trường 11km nên việc đi lại khá khó khăn. Hằng ngày, em cùng anh trai dậy từ lúc 5 giờ sáng nấu cơm ăn để đi học. Nhiều hôm trời mưa đi học đến giữa đường bị té xe hay ướt hết quần áo, sách vở, hai anh em phải quay về. Em rất vui vì trường của em được nâng cấp, mở rộng lớn hơn, khang trang hơn, có ký túc xá để em có thể ở lại. Khi có thêm thời gian học, chắc chắn em sẽ học tốt hơn để có thể thực hiện giấc mơ trở thành người lính biên phòng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Lốp. Ảnh: Lê Thành

Bà Sao H’Phon (SN 1950), thôn Thống Nhất (xã Buôn Đôn) tâm tình: “Thôn Thống Nhất có 46% hộ đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống của nhiều hộ dân còn khó khăn. Bởi vậy, việc xây dựng trường mang đến niềm vui lớn cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt là con em trong độ tuổi đến trường.”

Thanh Hường - Lê Thành - Quỳnh Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.