Du lịch ngắn ngày - Xu hướng đi gần, đi thường xuyên

Khi chi phí dịch vụ tăng cao, người lao động ngày càng bận rộn, xu hướng du lịch ngắn ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Đắk Lắk. Đây không chỉ là giải pháp thích nghi tạm thời mà dần định hình lại chiến lược phát triển của ngành du lịch địa phương.

Linh động và tiết kiệm

Nếu trước đây du lịch thường gắn với những chuyến đi xa, dài ngày, được lên kế hoạch từ sớm thì hiện nay, thói quen đó đang dần thay đổi. Thay vì dành thời gian, chi phí cho những kỳ nghỉ dài trong năm, nhiều gia đình lựa chọn các chuyến đi ngắn để vừa tiết kiệm chi phí, vừa dễ dàng sắp xếp công việc.

Tại Đắk Lắk, xu hướng đi gần, đi thường xuyên ngày càng phổ biến. Chị Nguyễn Thị Sương (phường Buôn Ma Thuột) cho biết, gia đình chị thường duy trì mỗi năm một chuyến đi xa để thay đổi không gian, còn lại tranh thủ khoảng 5-6 chuyến đi ngắn ngày vào dịp cuối tuần. Việc chia nhỏ thành nhiều chuyến đi ngắn ngày không chỉ phù hợp điều kiện thực tế mà còn giúp gia đình có thêm thời gian quây quần, tạm rời thiết bị điện tử và tái tạo năng lượng cho tuần làm việc mới.

Hồ Lắk là điểm đến lý tưởng cho hành trình nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Bên cạnh đó, việc nhiều gia đình có ô tô cá nhân cũng khiến các chuyến du lịch ngắn ngày trở nên thuận tiện hơn. Đặc biệt, sau khi Đắk Lắk và Phú Yên hợp nhất, các chuyến du lịch ngắn theo hình thức “lên rừng - xuống biển” ngày càng phổ biến.

Với thời gian di chuyển khoảng 3 - 4 giờ bằng ô tô, nhiều người dân khu vực phía Tây thường lựa chọn đến các bãi biển ở phía Đông vào những ngày nghỉ để thư giãn, tắm biển. Theo anh Lê Văn Hùng (phường Tân Lập), đi biển bây giờ khá thuận tiện, sáng đi trưa có thể đến nơi. Những chuyến đi ngắn giúp gia đình chủ động thời gian, không cần chờ kỳ nghỉ dài mà vẫn có thể nghỉ ngơi, thay đổi không khí.

Cơ hội phát triển du lịch bền vững

Trước sự thay đổi trong thói quen của du khách, nhiều cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành đã chủ động điều chỉnh sản phẩm theo hướng tinh gọn nhưng giàu sự trải nghiệm.

Khảo sát website của một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh cho thấy, phần lớn sản phẩm được giới thiệu hiện nay là các tour 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm với lịch trình gọn nhẹ, thời gian linh hoạt, phù hợp nhu cầu của du khách. Các hành trình chủ yếu hướng đến nhóm khách gia đình, khách lẻ và người dân nội tỉnh với chi phí hợp lý.

Theo ông Lê Trọng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ du lịch Ban Mê Travel (phường Buôn Ma Thuột), các tour ngắn ngày hiện chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp. Công ty đang tập trung xây dựng chương trình với lịch trình tinh gọn, ưu tiên trải nghiệm, hạn chế di chuyển nhiều điểm. Những tuyến như Buôn Ma Thuột - Phú Yên hay các hành trình kết hợp rừng - biển đang được khách lựa chọn nhiều nhờ sự cân bằng giữa quỹ thời gian và tài chính.

Biển Phú Yên trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình ở phía Tây tỉnh Đắk Lắk vào dịp cuối tuần.

Ở mảng lưu trú, các mô hình farmstay, homestay vùng ngoại ô đang ngày càng hút khách. Điển hình như Nhà 1984 (xã Pơng Drang), cách phường Buôn Ma Thuột hơn 50 km luôn duy trì công suất phòng ổn định vào cuối tuần. Bí quyết nằm ở việc tận dụng sức lan tỏa của mạng xã hội, đầu tư không gian xanh, gần gũi thiên nhiên và chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Chị Phạm Nữ Lương Uyên, chủ homestay Nhà 1984 chia sẻ: “Lượng khách lưu trú chủ yếu tại đây là khách nội tỉnh và các nhóm gia đình đi nghỉ ngắn ngày. Bên cạnh dịch vụ lưu trú, homestay còn tập trung phát triển các trải nghiệm văn hóa bản địa kết hợp hoạt động giải trí như nghe nhạc acoustic, giao lưu cồng chiêng, thưởng thức ẩm thực tại chỗ… giúp du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn ngay tại một điểm đến”.

Có thể nói, du lịch ngắn ngày đang mở ra cơ hội để ngành du lịch Đắk Lắk khai thác tối đa nguồn khách nội tỉnh, giảm bớt sự phụ thuộc vào các mùa cao điểm hay thị trường khách xa.

Với lợi thế sẵn có về thiên nhiên, khí hậu và khoảng cách di chuyển thuận lợi, loại hình này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của ngành du lịch, thúc đẩy các dịch vụ ăn uống, vận tải phát triển và là động lực để các địa phương đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Như Quỳnh

Ý kiến của bạn