(E-Magazine) Hiện thực hóa khát vọng vươn mình từ tinh thần Đại hội XIV (Kỳ cuối): Hợp nhất sức mạnh, kiến tạo tương lai
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Đắk Lắk là địa bàn có không gian phát triển đặc thù, diện tích đứng thứ ba cả nước, với khoảng 1,9 triệu dân thuộc 45 dân tộc cùng sinh sống. Không chỉ giàu bản sắc văn hóa, tỉnh còn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đòi hỏi yêu cầu cao trong quản trị, điều phối nguồn lực và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, để phát triển bền vững, Đắk Lắk phải củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, đồng thời tạo bước đột phá về tư duy phát triển. “Nếu tiếp tục tư duy cục bộ, đặt mục tiêu an toàn và trung bình, Đắk Lắk sẽ bỏ lỡ cơ hội và lãng phí nguồn lực phát triển”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Theo đó, tỉnh cần chuyển từ tư duy quản lý địa bàn sang kiến tạo không gian phát triển, xác lập vai trò trung tâm kết nối Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung, khu vực biên giới và các hành lang kinh tế quốc tế. Mô hình tăng trưởng phải theo hướng nhanh nhưng bền vững, dựa trên phát triển công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao và kinh tế số, thay cho khai thác tài nguyên thô.
![]() |
Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng với phát triển kinh tế, Đắk Lắk cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nhất là đất đai, nông lâm trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực trong dân và xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng. Tỉnh cũng phải ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, năng lượng, giao thông kết nối cảng biển; đồng thời chú trọng giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không thể tư duy manh mún theo nhiệm kỳ mà phải xây dựng mô hình phát triển bài bản, dài hạn, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và bảo đảm người dân được hưởng lợi trực tiếp từ thành quả tăng trưởng.
![]() |
Đồng quan điểm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, PGS.TS Trần Đình Thiên, chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, đại diện đơn vị tư vấn điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho rằng muốn xoay chuyển thế trận kinh tế, Đắk Lắk phải thu hút được các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là các tập đoàn nước ngoài, để tạo khí thế phát triển mới. Điều địa phương cần không chỉ là nguồn lực tài chính mà quan trọng hơn là cơ chế đột phá để mở đường phát triển.
![]() |
PGS.TS Trần Đình Thiên cũng đề xuất định vị Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố cà phê toàn cầu”, phát triển theo hướng xanh, sáng tạo, có hạ tầng mang tầm quốc tế, trong đó cần sớm hình thành sân bay quốc tế hiện đại để thu hút các dòng vốn, nhân lực chất lượng cao và kết nối kinh tế toàn cầu.
Bên cạnh đó, việc phát triển trung tâm năng lượng lớn tại Vũng Rô và ứng dụng công nghệ Nano vào nông nghiệp được xem là những hướng đi có khả năng tạo đột phá cho khu vực.
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, để hiện thực hóa các mục tiêu này, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền với các tập đoàn lớn và những nhà đầu tư có khát vọng phát triển nhằm định hình diện mạo kinh tế mới cho Đắk Lắk.
![]() |
Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, giai đoạn 2026 - 2031, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, bình quân 11 - 11,5%/năm. Đây là mục tiêu nhiều thách thức nhưng cũng là yêu cầu tất yếu để Đắk Lắk bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.
Theo đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung khơi thông các nguồn lực, nhất là đất đai, hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời xác định cải cách hành chính là khâu đột phá then chốt. Đồng thời tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.
![]() |
Cùng với đó, Đắk Lắk chú trọng huy động tối đa nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; khuyến khích kinh tế tư nhân, thúc đẩy công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh và nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị bền vững. Tỉnh cũng kiên định mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
“Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, từng nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định.
![]() |
Đồng hành cùng mục tiêu phát triển của tỉnh, ông Lê Đức Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) cho biết sau 33 năm phát triển, doanh nghiệp hiện nằm trong top 3 đơn vị xuất khẩu cà phê và hồ tiêu hàng đầu Việt Nam, hai lần được trao danh hiệu “Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á” (APEA) cùng nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước. Simexco Daklak sẽ tiếp tục đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng liên kết với nông dân, phát triển logistics, du lịch, thương hiệu và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
Theo ông Lê Đức Huy, trong 5 năm tới, doanh nghiệp sẽ mở rộng liên kết đầu tư với khu vực tư nhân và đối tác nước ngoài, phát triển thêm các lĩnh vực như lúa gạo, trái cây, cacao, mắc ca và logistics nông sản, góp phần đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm logistics nông sản của khu vực khi các tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung hoàn thành.
![]() |
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Lê Đức Huy cho rằng cần tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết 68 của Trung ương, xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo đó, tỉnh cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, tín dụng, logistics; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, có khả năng dẫn dắt chuỗi giá trị, tạo động lực tăng trưởng mới và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
![]() |
Không chỉ dừng ở những định hướng chiến lược, Đắk Lắk đã và đang cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng những chương trình hành động thiết thực, quyết liệt và đồng bộ. Từ tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, hạ tầng, giải phóng mặt bằng đến đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tỉnh đang từng bước tạo dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.
Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tư duy đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt, cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển mới; khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và lan tỏa niềm tin về một tương lai thịnh vượng, bền vững.
Nội dung: Trọng Hảo - Hà My - Ngô Xuân
Trình bày: Mạnh Hùng













