Khai mở những tầm nhìn
Sau sáp nhập, Đắk Lắk bước vào một không gian phát triển mới với tầm vóc và dư địa rộng mở hơn. Trên nền tảng chính trị ổn định, kinh tế - xã hội giữ đà tăng trưởng, cùng hạ tầng chiến lược từng bước hoàn thiện và tầm nhìn dài hạn được xác lập, tỉnh đang vươn mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Vận hội mới trên nền tảng ổn định
Năm 2025 là năm đầu tiên Đắk Lắk vận hành theo mô hình tỉnh mới. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, cùng tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, song với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tỉnh đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ; đại hội đảng bộ các cấp sau sáp nhập được chỉ đạo chặt chẽ, bài bản; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức thành công, khẳng định sự thống nhất về tư duy, hành động và tạo nền tảng chính trị vững chắc cho chặng đường phát triển mới.
![]() |
| Hệ thống hạ tầng then chốt đang từng bước được hình thành, tạo nền tảng cho tăng trưởng. Trong ảnh: Trung tâm phường Buôn Ma Thuột nhìn từ trên cao. Ảnh: Vạn Tiếp |
Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định; 12/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án động lực được tập trung chỉ đạo, từng bước củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư vào triển vọng phát triển của tỉnh.
Một trong những điểm nhấn nổi bật là hàng loạt dự án lớn, mang ý nghĩa lâu dài đã và đang được triển khai. Các dự án như: Cảng Bãi Gốc, Khu công nghiệp Hòa Tâm, Tổ hợp Eco Palace Buôn Ma Thuột… đang từng bước hình thành hệ thống hạ tầng then chốt, tạo nền tảng cho tăng trưởng trung và dài hạn.
Cùng với đó, các công trình, dự án trọng điểm được khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tạo khí thế mới, mở ra tầm nhìn phát triển chiến lược cho Đắk Lắk. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 45 dự án với tổng vốn hơn 35.538 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 76 dự án, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của môi trường đầu tư vào địa phương.
Du lịch trở thành điểm sáng với nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, thể thao được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo du khách. Tổng thu từ du lịch cả năm ước tăng trên 46%, lượng khách tăng hơn 31%, phản ánh sức hấp dẫn của một Đắk Lắk đa dạng bản sắc, hội tụ hài hòa giữa rừng - biển - văn hóa.
![]() |
| Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khảo sát điểm xây trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Ảnh: H. My |
Song hành với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội được quan tâm bảo đảm. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành với 8.915 căn nhà được xây mới, sửa chữa; các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được triển khai kịp thời, góp phần ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển bền vững.
Tầm nhìn chiến lược cho chặng đường mới
|
"Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự đồng lòng của toàn Đảng bộ và Nhân dân, Đắk Lắk sẽ hiện thực hóa khát vọng vươn mình, trở thành vùng phát triển năng động, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước trong kỷ nguyên mới" - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết. |
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra mục tiêu xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, giàu bản sắc; đồng thời xác định 4 động lực chiến lược: phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh khoa học - công nghệ; hoàn thiện kết cấu hạ tầng; cải cách thể chế.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn, giai đoạn tới, tỉnh tập trung vào các khâu đột phá mang tính nền tảng và lan tỏa cao, trong đó ưu tiên hàng đầu là phát triển hạ tầng giao thông. Nguồn lực sẽ được tập trung đầu tư hoàn thiện các tuyến huyết mạch, đặc biệt là trục cao tốc Đông - Tây, kết nối cảng biển, sân bay, liên thông với các tuyến cao tốc quốc gia như Bắc - Nam, Buôn Ma Thuột - Vân Phong.
Cùng với phát triển hạ tầng, tỉnh quyết liệt tạo đột phá về thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tư duy điều hành theo hướng phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Trọng tâm là thu hút các dự án động lực, quy mô lớn, có sức lan tỏa trong các lĩnh vực trụ cột như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, logistics và du lịch phức hợp, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
![]() |
| Một góc phố biển Tuy Hòa. Ảnh: Ngọc Thắng |
Liên quan đến dư địa phát triển, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Huấn cho rằng, các nghị quyết mới của Trung ương về đất đai, khoáng sản mở ra cơ hội quan trọng để Đắk Lắk tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thác hiệu quả nguồn lực, mở rộng không gian phát triển.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu của Trung ương là phải tăng trưởng 2 con số, vì vậy, toàn hệ thống chính trị của tỉnh cần đoàn kết, phát huy tối đa tiềm năng, tranh thủ sự quan tâm của Trung ương và sự đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân; đồng thời đổi mới mạnh mẽ, lãnh đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
Từ nền tảng ổn định và những tầm nhìn đang được khai mở, một Đắk Lắk mới - năng động, kết nối, giàu bản sắc và phát triển bền vững - đang dần hiện hữu, sẵn sàng cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Hà My
































Ý kiến bạn đọc