Đảng ta là văn minh: Từ di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh đến những yêu cầu mới
Trong di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh, luận điểm “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” không chỉ khẳng định bản chất cách mạng của Đảng, mà còn xác lập chuẩn mực căn bản cho mô hình Đảng cầm quyền trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
Với Người, văn minh là sự hội tụ giữa đạo đức trong sạch, trí tuệ tiên phong, văn hóa chính trị mẫu mực và năng lực tổ chức phù hợp quy luật thời đại. Khi toàn Đảng chuẩn bị bước vào Đại hội XIV, việc soi chiếu và cụ thể hóa sâu hơn chuẩn mực ấy càng có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Theo Hồ Chí Minh, nền tảng đầu tiên của một Đảng văn minh bắt đầu từ đạo đức cách mạng - “cái gốc” của người cán bộ. Người nhấn mạnh: cán bộ thiếu đạo đức thì “dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Từ đạo đức mà hình thành văn hóa trong hành động, và chính văn hóa ấy kết tinh thành văn minh trong phong cách, lề lối công tác. Do đó, văn minh trước hết là sự trong sạch, liêm chính, gương mẫu và tận tụy vì dân của mỗi cán bộ, đảng viên.
Song hành với đạo đức, văn minh còn được thể hiện trong mục tiêu lãnh đạo. Đảng ta là văn minh vì kiên định mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của nhân dân làm tiêu chí cao nhất. Tinh thần “việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh” trở thành giá trị nền tảng tạo nên tính chính đáng và sức mạnh đạo lý của Đảng cầm quyền.
Văn minh trong Tư tưởng Hồ Chí Minh còn thể hiện ở tầm nhìn chiến lược khả năng nắm bắt quy luật của thời đại. Khi phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20 rơi vào bế tắc, Đảng ta đã lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phù hợp với xu thế tiến bộ của nhân loại. Đó chính là văn minh dưới góc nhìn trí tuệ: biết nhìn xa, biết đổi mới, biết tiếp thu tinh hoa văn hóa, khoa học của nhân loại để phát triển đất nước..
Văn minh còn thể hiện rõ trong phương thức lãnh đạo. Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng thực hành dân chủ rộng rãi; tôn trọng và dựa vào nhân dân để xây dựng đường lối; giữ vững đoàn kết, thống nhất; thường xuyên tự phê bình và phê bình; lãnh đạo Nhà nước bằng pháp luật, không bao biện làm thay. Đây là những nguyên tắc tạo nên “văn hóa Đảng”, phản ánh chiều sâu văn minh trong cách Đảng tổ chức và vận hành quyền lực.
![]() |
| Biểu diễn nghệ thuật ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại. Ảnh: PV |
Kế thừa nền tảng tư tưởng này, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV phát triển nội hàm “Đảng văn minh” theo hướng hiện đại, toàn diện hơn. Văn kiện nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hiện đại; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dựa trên bằng chứng; tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực; phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương. Điểm nổi bật là Văn kiện xem chuyển đổi số trong Đảng và hệ thống chính trị như tiêu chí mới của văn minh: lãnh đạo bằng dữ liệu; quyết sách minh bạch; bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; khả năng phục vụ nhân dân nhanh, chuẩn xác hơn. Đồng thời yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ “chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới - phục vụ” được xác định như trụ cột cho một Đảng văn minh trong bối cảnh mới.
|
Từ di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh đến những định hướng mới của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, “Đảng ta là văn minh” khẳng định một chuẩn mực lý luận nền tảng, định hướng cho toàn bộ quá trình cầm quyền của Đảng: văn minh trong mục tiêu vì dân; văn minh trong đạo đức và văn hóa chính trị; văn minh trong phương thức lãnh đạo và văn minh trong năng lực đổi mới theo quy luật thời đại. |
Trong ý nghĩa đó, văn minh của Đảng hôm nay không chỉ là đạo đức, phong cách và văn hóa lãnh đạo, mà còn là năng lực thích ứng với thời đại số; năng lực quản trị quốc gia hiện đại; năng lực đổi mới mô hình tổ chức; và khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển.
Từ yêu cầu chung đó, nhiệm vụ xây dựng Đảng văn minh đặt ra trọng trách cụ thể cho các Đảng bộ tỉnh. Với Đắk Lắk, hiện thực hóa chuẩn mực “Đảng văn minh” mang ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh đang đẩy mạnh đổi mới mô hình phát triển và tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 3.600 lượt kiểm tra tổ chức Đảng, hơn 103.000 lượt đảng viên; giám sát 1.557 tổ chức và 13.199 đảng viên; giải quyết hàng nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác kiểm tra, giám sát toàn diện này góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Cùng với đó, các mô hình “chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, “dân vận khéo”, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu và nhân dân; mở rộng dịch vụ công trực tuyến; minh bạch hóa thông tin; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành - đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đây là những biểu hiện sinh động của tinh thần văn minh trong lãnh đạo và quản trị địa phương.
Trong giai đoạn mới, xây dựng Đảng văn minh tại Đắk Lắk không chỉ là nâng chuẩn đạo đức và phong cách lãnh đạo, mà còn là phát triển năng lực quản trị hiện đại; lãnh đạo bằng dữ liệu; chuyên nghiệp hóa nền hành chính; củng cố niềm tin của nhân dân bằng chất lượng phục vụ công. Định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái - văn hóa, đô thị thông minh và liên kết vùng tiếp tục cho thấy tư duy văn minh trong hoạch định chiến lược của Đảng bộ tỉnh.
Từ di sản Tư tưởng Hồ Chí Minh đến những định hướng mới của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, “Đảng ta là văn minh” khẳng định một chuẩn mực lý luận nền tảng, định hướng cho toàn bộ quá trình cầm quyền của Đảng: văn minh trong mục tiêu vì dân; văn minh trong đạo đức và văn hóa chính trị; văn minh trong phương thức lãnh đạo và văn minh trong năng lực đổi mới theo quy luật thời đại. Kiên định chuẩn mực ấy chính là yếu tố bảo đảm để Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới.
Đinh Duy Linh






























Ý kiến bạn đọc