Multimedia Đọc Báo in

Tổ công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc tại xã Ea Wy

08:38, 19/11/2025

Ngày 18/11, Tổ công tác 2027 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương do đồng chí Nguyễn Khánh Duy, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, UBKT Trung ương làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ea Wy về kết quả nắm tình hình, giám sát thường xuyên theo Kế hoạch số 249-KH/UBKTTW ngày 24/7/2025.

Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; chương trình kiểm tra, giám sát; biên chế; chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị; danh mục dự án, công trình đang triển khai và danh sách các trường hợp nghỉ theo các Nghị định 178, Nghị định số 154…

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Xã Ea Wy được thành lập trên cơ sở hợp nhất của ba xã Cư A Mung, Cư Mốt và Ea Wy của huyện Ea H’leo (cũ). Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy và UBND xã đã khẩn trương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức, đảm bảo việc vận hành thông suốt ngay từ đầu.

Công tác lãnh đạo tập trung vào nâng cao quyền hạn của Chủ tịch UBND xã, các phòng ban chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ I của HĐND xã để thông qua các nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2025.

Đảng bộ xã Ea Wy hiện có 54 chi bộ trực thuộc với 819 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng thông suốt, hiệu quả; thành lập Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử phục vụ công tác bầu cử nhiệm kỳ mới…

Đồng chí
Đồng chí Trình Xuân Hoàng, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Ea Wy kiến nghị với Tổ công tác 2027 một số khó khăn tại địa phương như: thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn về tài chính, đất đai, giáo dục và công nghệ thông tin, chuyển đổi số; cơ sở vật chất, phòng làm việc của UBND xã đã xuống cấp, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác chuyên môn còn thiếu, chưa đáp ứng được công việc; Trung tâm Hành chính công xã mới thành lập, cán bộ còn lúng túng trong vận hành phần mềm; thủ tục hành chính thay đổi, yêu cầu đội ngũ cán bộ phải thường xuyên cập nhật… Đáng chú ý, công tác số hóa tài liệu hiện chưa được triển khai do kinh phí thực hiện lớn, một số nội dung còn vướng mắc trong quá trình phân loại, bàn giao từ chính quyền cấp xã trước đây…

Tại buổi giám sát, Tổ công tác 2027 đã trao đổi, làm rõ những khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; ghi nhận các kiến nghị về bất cập trong công tác kiểm tra, giám sát và nhu cầu bồi dưỡng cán bộ kiểm tra cấp xã, bí thư các tổ chức đảng trực thuộc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, UBKT Trung ương Nguyễn Khánh Duy đánh giá cao nỗ lực ổn định tổ chức sau sáp nhập của Đảng bộ xã Ea Wy, biểu dương sự chủ động thích nghi mô hình mới và đề xuất điều chỉnh cơ cấu cấp ủy phù hợp. Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn hiện tại như khối lượng công việc lớn, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, chế độ cho cán bộ công chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Tổ công tác 2027 còn gợi mở một số giải pháp trong thời gian tới như: rà soát, bổ sung quy chế làm việc và chức năng nhiệm vụ các phòng, ban; kiện toàn lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công và các phòng chuyên môn; sớm thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Ea Wy; đẩy mạnh số hóa hồ sơ; điều chỉnh quy hoạch phù hợp thực tế; giải quyết dứt điểm đơn thư, không để phát sinh “điểm nóng”…

Với những kiến nghị của chính quyền xã Ea Wy, Tổ công tác 2027 sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền, góp phần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hà Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nam Ka “mở cửa” thông tin, giúp người dân vươn lên thoát nghèo
Nam Ka - xã vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của Đắk Lắk, nơi hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, ánh sáng của công nghệ số và tri thức đã xóa tan rào cản địa lý và thông tin, len lỏi vào từng nóc nhà, trở thành đòn bẩy quan trọng giúp bà con chuyển đổi sinh kế và bứt phá trong sản xuất.