Ngày hội thắm tình đoàn kết
Tháng 11 về, khắp buôn làng Đắk Lắk lại rộn ràng tiếng cồng chiêng, rực rỡ sắc cờ hoa trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là dịp gặp gỡ, cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó của dân tộc, khơi dậy sức mạnh cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Gắn kết cộng đồng các dân tộc
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân buôn Mlăng (xã Ea Tul) cùng ôn lại lịch sử 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm.
Tiếng cồng chiêng vang rộn ở Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng như mời gọi bà con cùng hòa vào không khí tươi vui của ngày hội. Già làng, thanh niên, phụ nữ, trẻ nhỏ đều chăm chú dõi theo những điệu múa truyền thống do đội văn nghệ và đội cồng chiêng của buôn biểu diễn. Trưởng Ban công tác Mặt trận buôn Y Huắt Niê chia sẻ: “Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian… vừa góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa gắn kết cộng đồng, tạo tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển”.
![]() |
| Nhân dân thôn 2, xã Krông Ana vui hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc". |
Với người dân khu dân cư thôn 2 (xã Krông Ana), Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để nhìn lại một năm chung sức xây dựng nông thôn mới. Những con đường bê tông sạch đẹp, những mô hình kinh tế hiệu quả đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân.
Trong không khí phấn khởi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Ana Nguyễn Minh Chí biểu dương những kết quả mà thôn 2 đã đạt được, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Cùng chung niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hơn 1 tháng qua, nhân dân thôn Giai Sơn (xã Tuy An Nam) tất bật trang trí, luyện tập văn nghệ, thể thao. Năm nay, ngày hội càng thêm ý nghĩa khi lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về dự và trao 10 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho hộ nghèo, cận nghèo và 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 160 triệu đồng cho xã Tuy An Nam.
Dành tặng 22 suất quà để trao tặng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn trong ngày hội lần này, ông Phan Châu Minh (xóm 1, Gành Dưa) chia sẻ: “Tuy giá trị không lớn nhưng đây là tấm lòng của gia đình tôi mong góp một phần nhỏ để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đoàn kết trong cộng đồng. Thấy bà con vui, phấn khởi, chúng tôi càng có thêm động lực để tiếp tục đóng góp cho các hoạt động của thôn”.
Ngày hội của toàn dân
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm đã trở thành hoạt động giàu ý nghĩa, thực sự là ngày vui chung của cư dân ở mỗi khu dân cư. Để tổ chức Ngày hội đạt hiệu quả, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể; từ đó các địa phương xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện thực tế.
Từ ngày 1 - 18/11, các khu dân cư thuộc 102 xã, phường trong tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hoạt động thiết thực, tôn vinh tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, gắn với chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
![]() |
| Nhân dân buôn Alê A, phường Ea Kao vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. |
Không chỉ là dịp gặp gỡ, Ngày hội còn thực sự trở thành diễn đàn để nhân dân trao đổi, thảo luận những vấn đề được quan tâm tại khu dân cư; phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa; hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng nếp sống mới. Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khuyến khích mọi người hăng hái thi đua lao động, công tác, học tập.
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng phối hợp trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, giúp người dân có thêm niềm vui trong Ngày hội. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Hữu Thế nhấn mạnh: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tăng cường đồng thuận giữa nhân dân với chính quyền. Đồng thời khơi dậy tinh thần thi đua, tạo thêm động lực để các buôn làng cùng phát triển. Từ thành thị đến nông thôn, tùy điều kiện và phong tục mỗi nơi mà Ngày hội được tổ chức với cách thức khác nhau, song vẫn giữ được bản sắc và giá trị văn hóa riêng, tạo nên không khí đoàn kết, ấm áp đặc trưng”.
Anh Phương































Ý kiến bạn đọc