Multimedia Đọc Báo in

Từ mốc son lịch sử đến chặng đường phát triển mới

07:13, 05/10/2025

Cách đây 95 năm, ngày 5/10/1930, tại xóm Đồng Bé, thôn Phước Long, xã Xuân Long (nay thuộc xã Đồng Xuân), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên (cũ) được thành lập. Đây là mốc son lịch sử mở đầu cho quá trình đấu tranh cách mạng anh dũng, vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Hạt nhân cách mạng thắp sáng niềm tin

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Chỉ 8 tháng sau, vào ngày 5/10/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên được thành lập, trở thành hạt nhân thắp sáng ngọn lửa cách mạng trên mảnh đất kiên trung. Chi bộ có 9 đồng chí, gồm: Phan Lưu Thanh, Bùi Xuân Cảnh, Nguyễn Phục Hưng, Phan Ngọc Bích, Nguyễn Hữu Tánh, Nguyễn Diệp, Nguyễn Thạnh, Phan Cao Lâm và Nguyễn Thị Hảo; do đồng chí Phan Lưu Thanh làm Bí thư. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh dấu sự hình thành và phát triển của phong trào cách mạng tại Phú Yên, mở ra trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Phú Yên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên ra đời đã nhanh chóng tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ nhiều quần chúng yêu nước, tiến bộ và phát triển tổ chức cơ sở đảng rất mạnh mẽ. Đến tháng 1/1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập, đồng chí Phan Lưu Thanh được bầu làm Bí thư. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhiều phong trào đấu tranh cách mạng trong tỉnh diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành tham quan khu trưng bày hình ảnh lãnh đạo tỉnh Phú Yên qua các thời kỳ tại Nhà lưu niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cứu nước, ngọn lửa cách mạng do Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên thắp lên tiếp tục bừng sáng, soi đường cho quân và dân Phú Yên vượt qua khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu, đánh lui nhiều trận càn quét, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954), dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Phú Yên đã đánh bại chiến dịch Át - lăng, góp phần chia lửa cùng chiến trường Điện Biên Phủ, cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc sự xâm lược và thống trị của thực dân Pháp đối với nước ta.

21 năm kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), Đảng bộ và nhân dân Phú Yên đã vận dụng đường lối chiến tranh nhân dân, nghệ thuật đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, liên tục tiến công và nổi dậy... Từ trận chiến ở gò Thì Thùng, mở bến Vũng Rô đón tàu Không số, đến kỳ tích 3 lần giải thoát Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, chiến thắng Đường 5 lịch sử, giải phóng tỉnh Phú Yên ngày 1/4/1975 đã góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống, vững bước tương lai

Sau ngày đất nước thống nhất, nhất là từ khi tái lập tỉnh (năm 1989), Đảng bộ và nhân dân Phú Yên đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh luôn được chú trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Cán bộ, đảng viên tham quan, tìm hiểu về lịch sử Nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên.

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Yên sáp nhập với Đắk Lắk thành tỉnh Đắk Lắk mới, mở ra không gian và dư địa phát triển rộng lớn. Sau hợp nhất, Đắk Lắk là tỉnh có diện tích lớn thứ ba cả nước với hơn 18.000 km², dân số hơn 3,3 triệu người, giữ vị trí chiến lược trọng yếu vừa là “trung tâm Tây Nguyên”, vừa là “cửa ngõ biển Đông”.

Bước vào giai đoạn mới, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn. Không gian phát triển được mở rộng, nguồn lực được bổ sung mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đất chiến lược nối liền duyên hải - cao nguyên - biên giới. Với vị thế, tiềm năng mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục vun đắp truyền thống cách mạng và lòng yêu nước, trân trọng và gìn giữ những thành quả mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: “Một chặng đường mới đầy thách thức nhưng cũng hết sức vinh quang đang chào đón. Chặng đường ấy đòi hỏi sự đoàn kết, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, sự đổi mới quyết liệt của bộ máy lãnh đạo, sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Khi ý chí hòa quyện cùng hành động, khi khát vọng gắn liền với quyết tâm, Đắk Lắk chắc chắn sẽ bứt phá vươn lên, phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, góp phần tạo nền tảng vững chắc cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng và hùng cường”.

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên không chỉ là dịp để tri ân công lao của các thế hệ đi trước, mà còn khơi dậy niềm tin, hun đúc khát vọng, thôi thúc toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk hôm nay viết tiếp những trang sử vàng trên chặng đường phát triển mới.

Lê Hảo


Ý kiến bạn đọc