Người dân Đắk Lắk hân hoan hướng về Đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển mới mang tầm chiến lược sau khi tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk hợp nhất. Hướng về sự kiện trọng đại này, người dân trên địa bàn tỉnh cùng theo dõi diễn biến của Đại hội qua sóng truyền hình với nhiều niềm tin và kỳ vọng.
Ngay từ sáng sớm 30/9, đông đảo đảng viên và người dân khu phố Phú Đông 3 (phường Phú Yên) tập trung theo dõi Đại hội qua sóng truyền hình trực tiếp. Là một đảng viên hưu trí, ông Nguyễn Ngọc Ảnh không giấu được vẻ xúc động: “Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk mới, có ý nghĩa hết sức to lớn. Dù chỉ theo dõi qua màn hình nhỏ, chúng tôi vẫn cảm nhận sâu sắc sự trang nghiêm và tầm vóc của Đại hội. Tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước vận hội mới với không gian phát triển mở rộng, chúng ta cần những quyết sách đột phá để biến tiềm năng thành hiện thực, đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn về đầu tư, du lịch, xứng đáng với khát vọng về một tỉnh phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc”.
![]() |
Cán bộ, đảng viên và người dân phường Phú Yên phấn khởi xem chương trình truyền hình trực tiếp Đại hội Đảng bộ tỉnh. |
Từ niềm tin vào những định hướng chiến lược chung của tỉnh, là một đảng viên ngư dân gắn bó với biển cả, ông Nguyễn Văn Bớ bày tỏ: Bà con ngư dân quanh năm bám biển, nỗi lo thường trực vẫn là giá nhiên liệu tăng cao trong khi đầu ra cho hải sản còn bấp bênh. Người dân kỳ vọng Đại hội lần này sẽ có những chủ trương, chính sách hỗ trợ thiết thực cho nghề cá. Có như vậy, ngư dân mới yên tâm vươn khơi, bám biển, vừa làm giàu từ biển quê hương, vừa góp phần giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Lắng nghe những tâm tư này, chị Trần Thị Oanh, Phó Bí thư Chi bộ khu phố Phú Đông 3, chia sẻ: “Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua và đặt ra quyết tâm cho chặng đường mới. Tôi tin tưởng, những quyết sách được thông qua tại Đại hội lần này sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ để tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, đáp ứng trọn vẹn sự mong mỏi của Nhân dân”.
Tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đà Rằng và cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên), Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã tổ chức kết nối bằng bộ đàm ICOM, hướng dẫn ngư dân đang đánh bắt trên biển và nhân dân đang lao động trên khu vực cảng cá dò sóng FM, mở các thiết bị di động thông minh để theo dõi trực tiếp phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng đã trực tiếp gọi điện, kết nối, hướng dẫn bà con ngư dân đang vươn khơi cũng như những tàu thuyền neo đậu tại cảng cá dò sóng FM, mở các thiết bị di động thông minh bảo đảm không ai bỏ lỡ thời khắc quan trọng này.
Đại úy Nguyễn Minh Hoàng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tuy Hòa cho biết: “Chúng tôi đã bố trí lực lượng trực tiếp xuống trạm kiểm soát và cảng, hướng dẫn bà con ngư dân cách dò tần số FM để theo dõi phiên khai mạc Đại hội. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đối với bà con ngư dân, cùng nhau hướng về sự kiện trọng đại của tỉnh nhà”. Ông Phan Thanh Vũ, chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng tàu cá số hiệu 96319 TS, ngư dân phường Tuy Hòa chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi được cán bộ biên phòng hỗ trợ kết nối để theo dõi trực tiếp phiên khai mạc Đại hội. Đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là động lực để bà con ngư dân thêm gắn bó với biển khơi. Sau Đại hội, chúng tôi mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, có thêm nhiều chính sách hỗ trợ để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.
Mới 7 giờ sáng 30/9, đông đảo bà con, đảng viên buôn Ea Bông (phường Buôn Ma Thuột) quây quần trước màn hình ti vi tại ngôi nhà sàn của Trưởng buôn để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I.
Gác lại việc nhà, từ sáng sớm, bà H’Yan Êban (63 tuổi), một người dân trong buôn đã có mặt tại đây để theo dõi sự kiện chính trị quan trọng này qua màn ảnh nhỏ. Bà chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui vì nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tôi không hiểu hết những con số trong báo cáo nhưng tôi thấy rất ấn tượng với những chính sách mà tỉnh đã quan tâm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, đời sống và sinh kế của bà con ở các buôn làng đã có những chuyển biến tích cực".
![]() |
Cán bộ, đảng viên và người dân buôn Ea Bông, phường Buôn Ma Thuột theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh qua màn hình nhỏ. |
Từ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, bà H’Yan và nhiều phụ nữ trong buôn mong muốn Đại hội sẽ có những quyết sách nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Đặc biệt, cần có các chương trình đào tạo nghề phù hợp với bản sắc văn hóa, phát huy các nghề truyền thống hoặc hỗ trợ các dự án tiểu thủ công nghiệp tại chỗ. Việc tạo ra công ăn việc làm ổn định, gần nhà sẽ giúp phụ nữ có thu nhập, cải thiện đời sống gia đình đồng thời vẫn có thời gian chăm sóc con cái và giữ gìn văn hóa buôn làng.
Cùng chung kỳ vọng và niềm tin vào Đại hội, bà H’Chuyên Ênuôl, Trưởng buôn Ea Bông bày tỏ sự tin tưởng vào các khâu đột phá mà Đảng bộ tỉnh đề ra cho nhiệm kỳ mới. Trong số các quyết sách quan trọng, bà đặc biệt quan tâm đến việc huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.
Buôn Ea Bông có hơn 1.700 nhân khẩu, có tỷ lệ lao động trẻ rất đông, lại nằm ở vị trí gần với Cụm Công nghiệp Tân An. Bà H’Chuyên nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng rất lớn vào chính sách đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp của tỉnh. Tin tưởng rằng những quyết sách này sẽ trực tiếp tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con trong buôn, đặc biệt là thanh niên. Điều này không chỉ giải quyết sinh kế mà còn là cơ hội để con em chúng tôi làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương mà không cần phải tha hương, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng phát triển”.
Hoàng Tuyết - Ngọc Dung - Tố Lân
Ý kiến bạn đọc