Trao gửi niềm tin và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với các mặt công tác công an. Nhân sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã gửi gắm niềm tin và nhiều kỳ vọng.
* Thượng tá Nguyễn Chí Thi, Bí thư Đảng ủy Công an phường Tuy Hòa:
![]() |
Tin tưởng đại hội lần này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, quyết tâm, trách nhiệm; đánh giá đúng thực trạng, đề ra định hướng chiến lược, giải pháp toàn diện, đưa Công an tỉnh vững bước trong kỷ nguyên chuyển đổi số, hội nhập và phát triển. Phường Tuy Hòa là đơn vị cơ sở ở địa bàn chiến lược, mật độ dân số đông. Vì vậy, kỳ vọng Đảng ủy Công an tỉnh sớm có chủ trương, giải pháp cụ thể tăng cường năng lực cho lực lượng công an cơ sở tại địa bàn đô thị ven biển. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân thân thiện, hiệu quả ngay tại cơ sở.
* Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, Bí thư Đảng ủy Công an phường Buôn Ma Thuột:
![]() |
Tin tưởng đại hội lần này sẽ đề ra nghị quyết toàn diện về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Cùng với đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng đội ngũ cán bộ công an cơ sở. Tăng cường trang bị thiết bị, công nghệ hiện đại cho lực lượng công an cơ sở, đặc biệt là các phường ở địa bàn trọng yếu, khu vực trung tâm hành chính tỉnh và khu vực Tây Nguyên.
* Trung tá Đặng Văn Phúc, Bí thư Chi bộ Công an xã Tuy An Đông:
![]() |
Tôi rất kỳ vọng vào tinh thần đổi mới, thực chất, sâu sát tình hình thực tiễn ở cơ sở của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần này. Tin tưởng đại hội lần này sẽ định hướng, sớm cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết tăng cường nguồn lực cho Công an cấp xã, xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn với đặc thù kinh tế, an ninh trật tự khu vực biển, đảo. Có chính sách động viên, bồi dưỡng sâu kỹ năng, kinh nghiệm, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
* Trung tá Nguyễn Quốc Hoan, Bí thư Chi bộ Công an xã Ia Rvê:
![]() |
Từ khu vực biên giới của Tổ quốc, chúng tôi gửi niềm tin và kỳ vọng vào khả năng lãnh đạo và tầm nhìn sắc bén của Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ này. Mong Đảng ủy Công an tỉnh sớm có chủ trương, giải pháp đột phá, thiết thực, phù hợp đặc thù của lực lượng công an cơ sở khu vực biên giới. Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bảo vệ an ninh biên giới; phòng, chống khủng bố; hỗ trợ công cụ, thiết bị công nghệ phục vụ yêu cầu công tác. Chia sẻ và có chính sách đãi ngộ cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ, gìn giữ an ninh trật tự vùng biên cương.
* Thiếu tá Đinh Xuân Hoàng, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh:
![]() |
Tuổi trẻ Công an tỉnh hướng về đại hội lần này với nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khát vọng hoài bão, tinh thần tự hào về truyền thống, trách nhiệm trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên. Mong muốn Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, tạo điều kiện để thế hệ thanh niên phát huy năng lực, khẳng định vị trí, vai trò trong thời đại chuyển đổi số, xứng đáng là lực lượng hậu bị tiên phong, kế thừa trung kiên của Đảng trong kỷ nguyên mới.
Nguyên Khang (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc