Đắk Lắk: “Tăng tốc” ngày đêm cấp đổi thẻ đảng viên
Thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những ngày này, tại các điểm tiếp nhận hồ sơ của Công an tỉnh và công an các xã, phường, công tác cấp đổi thẻ đảng viên theo mẫu mới gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ.
Đắk Lắk hiện có hơn 137.000 đảng viên, sinh hoạt tại hơn 5.200 tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch của Bộ Công an, từ đầu tháng 8/2025, toàn tỉnh bước vào đợt cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên theo mẫu mới.
Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm chuẩn hóa, thống nhất dữ liệu quản lý đảng viên trên phạm vi toàn quốc, đồng thời ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an tỉnh làm thủ tục cấp thẻ đảng cho đảng viên. |
Thẻ đảng viên mới được tích hợp mã định danh cá nhân, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với công nghệ này, thông tin đảng viên sẽ được quản lý tập trung, bảo đảm chính xác và bảo mật cao; đồng thời giảm thiểu thủ tục hành chính, giúp việc tra cứu, theo dõi quá trình sinh hoạt đảng, cập nhật hồ sơ đảng viên trở nên thuận tiện, nhanh chóng hơn.
Với yêu cầu đặt ra phải hoàn thành gấp rút, trước ngày 22/8/2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm sự thống nhất và đồng bộ trong toàn tỉnh.
Lực lượng công an tỉnh và công an cơ sở đã khẩn trương vào cuộc với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm.
![]() |
Đông đảo đảng viên đến Trụ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an tỉnh làm thủ tục cấp đổi thẻ. |
Tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an tỉnh, không khí làm việc luôn khẩn trương. Mỗi ngày có hàng trăm đảng viên (thuộc các chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị cấp tỉnh) đến làm thủ tục. Quy trình được tổ chức gọn nhẹ: từ khâu tiếp nhận hồ sơ, chụp ảnh, đối chiếu thông tin đến xác thực trên hệ thống đều được thực hiện nhanh chóng, chính xác.
Đảng viên Ngô Xuân Minh (Đảng bộ Viện KSND tỉnh) cho biết: “Dù số lượng đảng viên đến rất đông, nhưng với sự sắp xếp khoa học, cán bộ, chiến sĩ tận tình, chu đáo, nên quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh gọn, đảng viên không phải ngồi đợi lâu. Chúng tôi rất hài lòng.”
Không chỉ ở cấp tỉnh, tại các xã, phường, công tác cấp đổi thẻ đảng cũng được triển khai quyết liệt. Tại xã Krông Bông, công an xã bố trí 3 máy thu nhận hồ sơ, làm việc từ 6 giờ sáng đến 22 giờ, kể cả ngày nghỉ. Đảng ủy xã phối hợp với lực lượng công an rà soát, đối chiếu thông tin của hơn 1.200 đảng viên thuộc 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Bông H’Kim Rơ Chăm chia sẻ: “Đến ngày 16/8, Đảng bộ xã đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp đổi cho 100% đảng viên của 27 chi bộ cơ quan, trường học. Với các chi bộ thôn, tổ dân phố, sau khi HĐND xã thống nhất đổi tên thôn, công tác sẽ tiếp tục triển khai ngay. Dự kiến đến ngày 18/8 là hoàn tất”.
Điểm đáng chú ý trong quá trình triển khai ở xã Krông Bông là sự linh hoạt, tận tâm, lực lượng công an trực tiếp đến tận nhà thu thập dữ liệu đối với đảng viên lớn tuổi, sức khỏe yếu, khó khăn trong việc đi lại.
Thiếu tá Lê Đình Đô, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cho biết, ngay sau khi nhận kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã thành lập nhiều tổ thu nhận hồ sơ, triển khai đồng loạt tại các đơn vị, mua sắm thiết bị, cài đặt phần mềm cho hàng trăm máy tính, phân công cụ thể cho từng đơn vị công an cấp xã. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ đều làm việc “3 ca, 4 kíp”, xuyên cả thứ Bảy, Chủ Nhật để kịp tiến độ.”
Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cũng khẳng định: “Mặc dù yêu cầu gấp rút, số lượng lớn, nhưng nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của lực lượng công an, tính đến ngày 17/8, Đắk Lắk đã cấp đổi gần 100.000 thẻ, đạt khoảng 73% kế hoạch, phấn đấu trước ngày 22/8 sẽ hoàn thành cơ bản công tác cấp đổi trên toàn tỉnh".
Chiến dịch “tăng tốc” cấp đổi thẻ đảng viên ở Đắk Lắk thể hiện sự quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, từ chỉ đạo của Tỉnh ủy đến hành động của lực lượng công an và sự đồng thuận của mỗi đảng viên. Đây cũng là bước đi quan trọng để đưa công tác quản lý đảng viên vào nền nếp hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới.
Lê Thành
Ý kiến bạn đọc