Multimedia Đọc Báo in

Trân trọng quá khứ, vững tin hiện tại, mạnh mẽ tương lai

23:42, 30/06/2025

Ngày 1/7/2025 đánh dấu mốc lịch sử thành lập tỉnh Đắk Lắk mới cùng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo ra không gian phát triển mới - sự kết nối của giá trị chiến lược Tây Nguyên và chiến lược hướng biển của đất nước.

Dấu mốc lịch sử của đất nước

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và quốc phòng, an ninh. Đất nước đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư các dự án trong Khu Kinh tế Nam Phú Yên. Ảnh: Hà My

Thế, lực và cả khát vọng sánh vai với các cường quốc năm châu không cho phép mỗi người con Việt Nam ngủ quên trên thành tựu trước mắt mà thôi thúc, đòi hỏi phải tiếp tục cách mạng, tiếp tục đổi mới, tiếp tục phát triển để đưa đất nước, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình theo lời hiệu triệu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

"Sáp nhập tỉnh không chỉ là “tái cấu trúc” địa giới hành chính mà còn là tái cấu trúc toàn diện để hình thành nên thực thể hành chính, kinh tế có quy mô đủ lớn, năng lực quản trị đủ mạnh, cạnh tranh cao để hội nhập sâu vào chuỗi giá trị quốc gia cũng như toàn cầu".

Tổng Bí thư Tô Lâm

Nhiều chủ trương, quyết sách lớn đã được ban hành. Nhiều nguồn lực được khơi thông, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, thậm chí biến thành động lực tăng trưởng mới. Các động lực tăng trưởng mới được thúc đẩy. Các động lực tăng trưởng cũ được làm mới. Đặc biệt, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp chính là cuộc cách mạng tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ngày 1/7/2025 trở thành dấu mốc lịch sử khi đất nước ta được tổ chức lại thành 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Cộng hưởng để phát triển

“Sông Ba chảy xuống Đà Rằng/Ai thương Đắk Lắk cho bằng Phú Yên”.

Câu ca dao gần gũi, sâu lắng không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó mà hơn nữa, thể hiện sự kết nối của dòng chảy văn hóa, sự giao thoa kinh tế, xã hội giữa hai vùng đất. Sự gắn kết này đặc biệt trở nên có ý nghĩa khi ngày 1/7/2025 những người con của núi rừng Tây Nguyên - Đắk Lắk và những người con của Biển Đông - Phú Yên trở về chung một mái nhà.

Sự hợp nhất Phú Yên - Đắk Lắk không đơn thuần là sự cộng cơ học giữa hai vùng đất mà hơn thế nữa, đó là sự cộng hưởng để kiến tạo tương lai phát triển mới. Đó là sự kết nối của giá trị chiến lược Tây Nguyên và chiến lược hướng biển của đất nước. Là sự kết hợp của vị trí chiến lược, bản sắc văn hóa độc đáo, khí hậu đặc thù, nguồn tài nguyên phong phú của núi rừng và biển cả; phát huy tối đa hình thái không gian biển để kích hoạt liên thông núi rừng - đồng bằng - biển đảo. Để từ đó tạo ra sự liên thông về dòng chảy kinh tế, dòng chảy văn hóa và lịch sử, mở rộng không gian phát triển đa dạng, cả về tự nhiên, kinh tế, văn hóa một cách bền vững và hiệu quả.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết về phát triển cà phê bền vững. Ảnh: Minh Thuận

Gần dân, trọng dân và vì nhân dân để phục vụ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Cùng với hợp nhất tỉnh là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Nếu hợp nhất tỉnh để mở rộng không gian, tạo động lực phát triển mới thì việc bỏ cấp huyện, sắp xếp cấp xã thành 102 xã, phường trực thuộc tỉnh chính là để gần dân, trọng dân và vì nhân dân để phục vụ. Có như thế, nhân dân mới thực sự là những người chủ của đất nước, thực sự trở thành lực lượng trực tiếp để biến cơ hội, tiềm năng của tỉnh nhà thành giá trị thực tiễn, thành những đóng góp cụ thể cho tiến trình vươn mình của đất nước

Chúng ta đang trong thời điểm lịch sử của đất nước và đây cũng là thời điểm để định hình tương lai của chúng ta. Trong giai đoạn mới, chúng ta cần đặt ra câu hỏi: Chúng ta phải làm như thế nào để cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu? Để từ đó nhận thấy trách nhiệm của mình trong sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc.

Để làm được việc đó, HĐND - cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phân cấp, phân quyền và trong đổi mới quản trị ở địa phương theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tập trung quản lý phát triển; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân. Để từ đó, xây dựng nền hành chính gần dân, trọng dân, phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, trong sạch, công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Trân trọng quá khứ, vững tin hiện tại, mạnh mẽ tương lai

Sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp chính là một cuộc cách mạng - cuộc cách mạng để tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chúng ta tự hào được chứng kiến một giai đoạn lịch sử của đất nước, của tỉnh Đắk Lắk. Yêu cầu thời cuộc đặt ra là hết sức thách thức nhưng cũng hết sức vinh quang. Thách thức là khối lượng công việc lớn, là thời gian cấp bách, là yêu cầu công việc cao, là tư duy phải đổi mới... Vinh quang khi chúng ta được chính là dấu gạch nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển không còn là nhiệm vụ mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân, mỗi cán bộ, đảng viên.

Những thành quả trong quá khứ đã và đang tiếp sức để chúng ta vững tin vào hiện tại và mạnh mẽ hướng tới tương lai. Với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới và vươn lên cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Lắk bằng quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt nhất, góp phần vào thành tựu chung, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam dưới lời hiệu triệu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đắk Lắk với không gian phát triển mới, tư duy, tầm nhìn phát triển mới sẵn sàng bứt phá, kiến tạo những giá trị mới, xây dựng quê hương giàu đẹp và hạnh phúc.

Cao Thị Hòa An

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khởi đầu cho Đắk Lắk vươn xa
Ngày 30/6/2025, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại các đơn vị mới.