Multimedia Đọc Báo in

Chính quyền địa phương 2 cấp: Khí thế mới, kỳ vọng mới

15:43, 30/06/2025

Sáng 30/6, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã mới của huyện Krông Búk (cũ) hân hoan tham dự Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương. 

Sự kiện này không chỉ đánh dấu một sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn khởi đầu một hành trình gắn kết cộng đồng, củng cố niềm tin và tiếp thêm sức mạnh đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Theo Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Krông Búk đã thành lập 3 xã mới là xã Pơng Drang (sáp nhập từ 2 xã Ea Ngai, Tân Lập và thị trấn Pơng Drang), xã Krông Búk (sáp nhập từ 2 xã Chư Kbô, Cư Né) và xã Cư Pơng (sáp nhập từ 2 xã Ea Sin, Cư Pơng) góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Các đại biểu dự lễ
Các đại biểu dự lễ công bố tại xã Pơng Drang (mới).

Để không bỏ lỡ một "khắc" nào của sự kiện trọng đại này, già làng Y Kha Mlô, người uy tín buôn Ea Druich đã có mặt ở UBND xã Cư Pơng (mới) từ rất sớm. Già làng Y Kha xúc động nói: “Cư Pơng từng là nơi nuôi giấu cán bộ, là căn cứ kháng chiến, người dân đồng lòng chống giặc. Nay Nhà nước sắp xếp xã lại để dễ quản lý, để dân được phục vụ tốt hơn, tôi mừng lắm; sáp nhập nhưng giữ được bản sắc, gìn giữ được tình đoàn kết giữa các buôn là mình đồng lòng thôi”.

Theo ghi nhận của phóng viên, người dân ở các xã mới sáp nhập (của huyện Krông Búk trước ngày 30/6/2025) không hề bỡ ngỡ bởi chính quyền mới đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc sắp xếp cơ sở vật chất, phân công cán bộ, tổ chức các buổi gặp mặt, đối thoại để lắng nghe ý kiến của nhân dân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp người dân nắm rõ chủ trương, chính sách và quyền lợi của mình khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Người dân xã Pơng Drang mới
Người dân xã Pơng Drang mới làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã.

Tại xã Pơng Drang mới, quá trình vận hành bộ máy mới trơn tru, gần như không tạo ra khoảng trống hành chính. Ngay trong buổi sáng công bố nhân sự, Bộ phận một cửa xã đã tiếp nhận hơn 10 hồ sơ của người dân, từ chứng thực giấy tờ, đăng ký hộ tịch cho đến hướng dẫn cập nhật hộ khẩu theo địa bàn mới.

Không riêng gì người dân, đội ngũ cán bộ, công chức cũng xác định tâm thế trong tình hình mới với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng phục vụ. Anh Phạm Đăng Trung Đức, cán bộ Bộ phận một cửa cấp xã trò chuyện: “Đây là thử thách nhưng cũng là cơ hội để chúng tôi phục vụ nhân dân tốt hơn trong một mô hình hành chính tinh gọn, hiệu quả hơn”.

Đại biểu theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp do tỉnh tổ chức.
Đại biểu theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp do tỉnh tổ chức.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trong Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pơng Drang mới Nguyễn Đức Lĩnh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trước cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã nhà.

Ông Lĩnh khẳng định: “Trên cương vị mới được giao, tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Pơng Drang mới cam kết đoàn kết một lòng, phát huy những thành tựu đã đạt được của ba địa phương trước đây (thị trấn Pơng Drang, xã Tân Lập và xã Ea Ngai), nêu cao tinh thần thống nhất, phát huy dân chủ, tự lực tự cường. Mục tiêu đặt ra là xây dựng xã Pơng Drang mới phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại; khắc phục khó khăn, nhanh chóng kiện toàn bộ máy, ổn định tổ chức và từng bước xây dựng xã thành đơn vị hành chính vững mạnh. 

Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thanh Việt, Phó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh trao quyết định cho các đồng chí lãnh đạo cấp xã Pơng Drang mới.
Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thanh Việt, Phó chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh trao quyết định cho các đồng chí lãnh đạo cấp xã Pơng Drang mới.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính, bỏ chính quyền cấp huyện là bước tiến mang tính chiến lược, nhưng đích đến cuối cùng vẫn là phục vụ nhân dân tốt hơn. Sự thay đổi này nhận được sự đồng tình, kỳ vọng lớn từ người dân trên địa bàn. 

Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tân Lập Đông, nhận định: “Vai trò cấp xã hiện nay đã được nâng lên một tầm cao hơn, nhưng lại gần với người dân hơn. Do đó, hy vọng sự gần gũi này cấp xã mới sẽ quan tâm phát triển nền kinh tế tập thể; thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã để tổ chức sản xuất chuỗi liên kết nông nghiệp, qua đó dễ truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững nâng cao chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp nông thôn”.

Trong giai đoạn tới, khi các đơn vị hành chính mới đi vào vận hành ổn định, các địa phương mới của huyện Krông Búk (cũ) sẽ tiếp tục sắp xếp lại cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn. 

Hoàng Ân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khởi đầu cho Đắk Lắk vươn xa
Ngày 30/6/2025, tại Quảng trường 10/3, tỉnh Đắk Lắk (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định quan trọng của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; đồng thời thành lập tổ chức đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tại các đơn vị mới.