Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Giải Trẻ và Thiếu niên Võ thuật cổ truyền toàn quốc lần thứ XIII-2012

15:58, 15/06/2012

Sáng 15-6, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch phối hợp với Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Giải Trẻ và Thiếu niên Võ thuật cổ truyền toàn quốc lần thứ XIII-2012.

Các đoàn tham gia giải.

Giải quy tụ 310 vận động viên (VĐV) đến từ đến từ 29 tỉnh, thành phố và 2 ngành (Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân) tham gia tranh tài ở 17 nội dung quyền thuật (gồm 10 nội dung quyền theo quy định, 4 nội dung quyền tự chọn và 3 nội dung quyền đối luyện) và 20 hạng cân đối kháng (12 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ).

Lê xUÂN hẢO.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Dak Lak, Trưởng Ban tổ chức giải Lê Xuân Hảo, trao hoa và cờ lưu niệm các đoàn tham gia giải.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải năm nay quy tụ nhiều võ sĩ có chuyên môn từ những làng võ mạnh trong toàn quốc tham gia tranh tài như Hà Nội, TP. HCM, Bình Định, Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Nghệ An và 2 ngành Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân. Đoàn Dak Lak có 10 VĐV tham gia giải, thi đấu ở cả nội dung đối kháng và quyền thuật.

Các VĐV bước vào thi đấu.

Giải được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao tinh thần thượng võ, động viên phong trào tập luyện võ cổ truyền; đồng thời đánh giá công tác giảng dạy, đào tạo, huấn luyện môn võ thuật cổ truyền ở các địa phương, đơn vị trên toàn quốc. Đây cũng là dịp để các vận động viên thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn chuẩn bị cho các giải vô địch toàn quốc diễn ra vào trung tuần tháng 7 tại TP. Huế.

VĐV Trương Việt Hoàng (giáp đỏ) của Cao Bằng với Nguyễn Văn Đệ (giáp xanh) Sóc Trăng thi đấu ở nội dung đối kháng 45kg nam.


Giải sẽ bế mạc vào ngày 23-6.

T.H
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn tầm
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội khẳng định trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Đắk Lắk; mở ra chặng đường phát triển mới, với niềm tin và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.