Multimedia Đọc Báo in

Năm 2011, Dak Lak còn lưu giữ được 2.307 bộ cồng chiêng

10:25, 23/02/2012

Theo báo cáo của Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, những năm gần đây số lượng cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số tại Dak Lak giảm đáng kể.

Số lượng cồng chiêng Tây Nguyên tại Dak Lak đang giảm đáng kể
Số lượng cồng chiêng tại Dak Lak đang giảm dần

Cụ thể năm 1993 có 4.675 bộ cồng chiêng; năm 2003 giảm còn 3.825 bộ; năm 2008 còn 2.398 bộ. Riêng năm 2011, toàn tỉnh chỉ còn 2.307 bộ cồng chiêng, trong đó người Êđê còn lưu giữ 2.064 bộ,  M’ Nông 164 bộ, J’rai 62 bộ,  Sê Đăng 8 bộ và dân tộc Vân Kiều 9 bộ. Đặc biệt người dân còn lưu giữ hàng trăm bộ chiêng tre (đồng bào Ê đê gọi là cing k’ram).
 

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Chuyển đổi số - Cánh cửa mở lan tỏa giá trị văn hóa
Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không còn là lựa chọn mà là điều kiện tất yếu để đổi mới, phát triển, hội nhập. Với ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk, chuyển đổi số chính là cánh cửa mở, giúp lan tỏa giá trị di sản, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo ra trải nghiệm hiện đại, thân thiện hơn với công chúng.