Chuyện nơi tâm lũ Hòa Thịnh
Sáng 24/11, tâm điểm lũ dữ Hòa Thịnh nắng đã lên, những tuyến đường chính đã khô ráo, nhịp sống dần trở lại, các chuyến xe liên tục đến không chỉ mang theo hàng cứu trợ mà là tình cảm, sự sẻ chia của đồng bào muôn nơi
Chỉ đạo nóng từ tâm lũ
Tối 19/11, nước lũ tràn về nhanh, mạnh, hầu như cả xã chìm trong biển nước. Lúc này, các lực lượng cứu hộ tìm mọi cách tiếp cận, hàng loạt phương tiện vượt lũ dữ đến với người dân. Thời điểm nguy cấp nhất, đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dùng mô tô nước chở lãnh đạo xã đi khảo sát địa bàn, nắm thông tin để lên phương án ứng cứu, hỗ trợ bà con. Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn. Trong một thời gian ngắn, hàng nghìn người được đưa đến địa điểm an toàn, cấp cứu kịp thời. Tất cả là vì trách nhiệm với nhân dân, tình cảm với quê hương Đồng khởi anh hùng...
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện vô cùng khẩn trương. Đồng chí yêu cầu toàn bộ lực lượng trên địa bàn phải tập trung tối đa phương tiện, nhân lực, bằng mọi giá tiếp cận những khu vực còn bị cô lập. “Cứu người là ưu tiên số một, không được để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu nước hay rơi vào nguy hiểm mà không có lực lượng đến hỗ trợ kịp thời”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo nóng từ tâm lũ.
![]() |
| Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở xã Hòa Thịnh. Ảnh: Vạn Tiếp |
Song song với công tác đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng chí yêu cầu khẩn trương vận chuyển lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng điểm dân cư đang bị ngập sâu. Mỗi chuyến ca nô, mỗi túi hàng cứu trợ được giao tận tay người dân đều là sự nỗ lực rất lớn của lực lượng chức năng trong thời điểm sinh tử. Đồng chí yêu cầu các đội cứu hộ phải tranh thủ từng phút, từng giây để vào những khu vực bị chia cắt, không chần chừ, không để sót bất kỳ hộ dân nào.
Tại những khu vực ngập lũ, ca nô, thuyền máy của lực lượng chức năng, của người dân và các đội cứu hộ thiện nguyện hoạt động liên tục.
Khi nước lũ dâng cao và chảy xiết, lực lượng chức năng khẩn trương dùng ca nô tiếp cận các khu vực ngập sâu để sơ tán người dân. Tại nhiều nơi, nhà cấp 4 bị ngập đến ngang mái, lực lượng cứu hộ đưa bà con sang trú tạm tại các ngôi nhà cao tầng, kiên cố trong khu vực. Đây được xem là cách hiệu quả để bảo vệ người dân trong lúc nước còn mạnh, khó có thể di chuyển xa. Sau khi đưa người lên chỗ cao an toàn, các tổ công tác quay trở lại ngay để chuyển lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm đến bà con. Việc tiếp tế liên tục giúp người dân yên tâm chờ khi mực nước rút bớt.
Khi điều kiện cho phép, lực lượng cứu hộ tổ chức đưa bà con rời khỏi các điểm tạm trú đến nơi an toàn hơn. Nhờ phương án này, nhiều gia đình đã được cứu kịp thời, an toàn và trật tự, giảm thiểu tối đa rủi ro trong những giờ phút nguy cấp.
“Bằng tất cả nỗ lực, nhưng do xã rộng, dân số đông, nước lũ quá lớn, nhiều khu vực ngập rất sâu, bị cô lập, thông tin liên lạc bị gián đoạn nên không thể tiếp cận hết được những điểm ngập sâu. Đã có người mất, tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng... Những mất mát, đau thương này là rất lớn”, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh Phương Văn Lành xót xa.
Niềm tin nơi rốn lũ
Hiện tại, xã Hòa Thịnh không còn điểm nào bị cô lập. Khắp nơi trên địa bàn xã, các lực lượng đang tập trung hỗ trợ người dân dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả, tiếp tế thực phẩm, nhu yếu phẩm. Các chiến sĩ quân y tất bật khám bệnh, cấp phát thuốc cho bà con.
![]() |
| Trong thời điểm nguy cấp, rất nhiều người dân ở tâm lũ Hòa Thịnh được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Vạn Tiếp |
Trên mạng xã hội đã có những thông tin sai sự thật về số người chết, xuyên tạc công tác ứng phó mưa lũ của bà con nhân dân xã và các cấp, các ngành. Chỉ khi có mặt tại đây, chứng kiến tận mắt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ mới thấy được nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân xã Hòa Thịnh.
Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh Phương Văn Lành chia sẻ: “Giờ đây cơn lũ đã qua đi, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm đang đồng hành cùng bà con để khắc phục hậu quả. Chúng tôi mong muốn bà con xã nhà tiếp tục đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ra sức khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống”.
Ngay khi nước rút dần, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nhanh chóng đến Hòa Thịnh thăm hỏi người dân, kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Có mặt tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn lưu ý: Ưu tiên hàng đầu lúc này là ổn định đời sống người dân, khôi phục hạ tầng thiết yếu; huy động tổng lực để thu dọn bùn đất, rác thải, phun tiêu độc khử trùng, đặc biệt chú trọng nguồn nước sạch và vệ sinh tại các trường học, trạm y tế để sớm hoạt động trở lại bình thường. Các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng lòng cùng chính quyền vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chính Kiệt - Bảo Ngọc































Ý kiến bạn đọc