Multimedia Đọc Báo in

Diễn đàn quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ III

13:48, 20/12/2025

Sáng 20/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Diễn đàn quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ III  với chủ đề: “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030”.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; đại diện cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, các hội, hiệp hội nghề nghiệp; các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học; cùng sự hiện diện của cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trên cả nước.

Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 cùng lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông đứng chân trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3. Ảnh: TTXVN

Sau gần 4 năm triển khai chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ từ ứng dụng khoa học - công nghệ sang khai thác hiệu quả không gian số. Kinh tế số và xã hội số không còn là xu hướng, mà từng bước đi sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an ninh xã hội.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam xác định phát triển kinh tế số nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, xây dựng xã hội số bao trùm, nhân văn, nâng cao chất lượng sống, bình đẳng tiếp cận dịch vụ, thu hẹp khoảng cách phát triển, phát huy bản sắc văn hóa trên môi trường số.

Quán triệt tinh thần “Kinh tế số là động lực, xã hội số là nền tảng, con người là trung tâm”, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số. Đặc biệt, tháng 12/2024, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược hàng đầu, động lực then chốt để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Tại Diễn đàn, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; cộng đồng doanh nghiệp công nghệ; các chuyên gia, nhà khoa học đã thẳng thắn đánh giá thực trạng phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam thời gian qua, làm rõ những kết quả nổi bật, vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. Bên cạnh đó, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, bài học, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế số và xã hội số.

Một trong những điểm nhấn tại Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ III là lễ phát động chương trình “Học từ làm việc thực tế” - một sáng kiến mang tính hệ thống, dựa trên mô hình hợp tác ba nhà: nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực kinh tế số cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm, góp phần giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ; sự đồng lòng, ủng hộ tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế số, xã hội số thời gian qua.

Quang cảnh Diễn đàn trực tuyến tại Điểm cầu Đắk Lắk.
Quang cảnh Diễn đàn trực tuyến tại Điểm cầu Đắk Lắk.

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để kinh tế số và xã hội số thực sự lan tỏa sâu rộng đến mọi nhà, mọi người, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động quyết liệt hơn nữa.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, cần tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp để tạo lợi thế cạnh tranh; chú trọng đầu tư nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm; phát triển đồng bộ hạ tầng số, tạo những bước đột phá quan trọng, làm nền tảng cho phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn tới.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu để tổ chức triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể và là động lực của quá trình phát triển…

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.