Tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” vì người dân vùng lũ
Ngày 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ tổng kết trực tuyến “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ.
Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.
Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên dự khuyến Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn chỉ trì hội nghị.
![]() |
| Hội nghị tổng kết trực tuyến “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk. |
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ tháng 10 đến tháng 11/2025, khu vực miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều đợt bão, mưa lũ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở với gần 1.600 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi và hơn 34.700 nhà bị hư hỏng nặng. Trước tình hình đó, ngày 30/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng; hỗ trợ 328 tỷ đồng bổ sung nguồn lực cho các địa phương để thực hiện Chiến dịch.
![]() |
| Lãnh đạo các sở, ngành theo dõi Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk. |
Với tinh thần “thần tốc, táo bạo, làm ngày làm đêm”, các bộ, ngành, địa phương đã huy động tối đa lực lượng, nguồn lực tham gia Chiến dịch. Kết quả, đến ngày 30/12/2025, toàn bộ 34.759 căn nhà bị hư hỏng nặng đã được sửa chữa, đạt 100% kế hoạch; trong đó phần lớn hoàn thành sớm hơn từ 5 - 10 ngày. Đối với nhà ở bị sập, đổ, cuốn trôi, đến ngày 15/1/2026 đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng mới 1.597 căn nhà tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng, nhiều địa phương hoàn thành vượt tiến độ đề ra.
Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, “Chiến dịch Quang Trung” còn nhận được sự chung tay, góp sức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, thể hiện sâu sắc tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.
Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Nguồn lực thực hiện Chiến dịch tại Đắk Lắk được huy động từ nhiều kênh, trong đó có viện trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), sự hỗ trợ của Bộ Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.
![]() |
| Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành và bàn giao 590 nhà cho người dân vùng lũ trong Chiến dịch Quang Trung. |
Kết quả, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành hàng nghìn căn nhà bị tốc mái, hư hỏng một phần; hoàn thành sửa chữa 100% số nhà bị hư hỏng nặng (892/892 nhà); 590/606 căn nhà xây dựng mới đã hoàn thành và bàn giao cho người dân trước ngày 15/1, số còn lại thuộc diện sạt lở, xây dựng trong các khu tái định cư cũng cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao ngày 19/1. Các căn nhà được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, kết cấu kiên cố, phù hợp điều kiện phòng, chống bão lũ, đáp ứng yêu cầu an toàn, bền vững lâu dài.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết Chiến dịch Quang Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương; các lực lượng quân đội, công an, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã chung sức, đồng lòng chăm lo nhà ở cho Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão, lũ.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành, địa phương trong việc hoàn thành sớm xây dựng nhà cho người dân vùng lũ. Ảnh chụp màn hình. |
Thủ tướng nhấn mạnh: Chiến dịch Quang Trung không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với Nhân dân vùng thiên tai; vừa là “mệnh lệnh hành chính”, vừa là “mệnh lệnh từ trái tim”. Mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ bằng vật liệu xây dựng mà còn bằng tình thương, sự sẻ chia, tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, thể hiện rõ nét sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với cuộc sống của người dân.
Theo Thủ tướng, hội nghị tổng kết không nhằm báo cáo thành tích, mà là dịp nhìn nhận toàn diện kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm hay để tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân trong thời gian tới. Việc hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng bão, lũ mới là kết quả bước đầu, đặt nền móng quan trọng để ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân sau thiên tai.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành bàn giao nhà ở cho người dân một cách đầy đủ, đồng bộ; tiếp tục quan tâm xử lý các vấn đề môi trường, khôi phục hạ tầng thiết yếu; chú trọng hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế, giúp người dân sớm phục hồi sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc phân bổ, sử dụng các nguồn hỗ trợ phải bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
Thủ tướng khẳng định, Chiến dịch Quang Trung là “cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ” để mang lại mái ấm, niềm vui và sự bình yên cho Nhân dân vùng lũ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Từ những xóm làng từng tan hoang vì bão, lũ, cuộc sống đang hồi sinh mạnh mẽ; những giọt nước mắt đau thương đã nhường chỗ cho niềm vui, hạnh phúc trong những ngôi nhà mới kiên cố - minh chứng sinh động cho sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của Chính phủ đối với Nhân dân.
Thanh Xuân

































Ý kiến bạn đọc