Tỉnh Đắk Lắk tiễn lực lượng quân đội hoàn thành nhiệm vụ giúp nhân dân trong Chiến dịch Quang Trung
Sáng 12/1, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đồng Khởi xã Hòa Thịnh, UBND tỉnh tổ chức tổng kết và tiễn lực lượng quân đội tham gia Chiến dịch Quang Trung hoàn thành nhiệm vụ giúp nhân dân xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hành quân về đơn vị.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Quang Trung. |
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thái Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở ngành, địa phương...
![]() |
| Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ. |
Về phía Quân khu 5 có Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Đại tá Dương Hoàng Toán, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 5; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Quân khu 5, Bộ Quốc phòng và các lực lượng quân đội đối với người dân vùng lũ Đắk Lắk. |
Sau hơn một tháng về với bà con, với tình cảm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện nhiệm vụ không quản ngày đêm, mưa gió, đến nay, 331 đội xây dựng và 90 tổ sửa chữa với hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành, bàn giao 331 nhà mới, sửa chữa 90 nhà cho nhân dân vùng bão lũ Đắk Lắk, hoàn thành thắng lợi Chiến dịch Quang Trung vượt chỉ tiêu đề ra.
Bên cạnh dựng nhà, lực lượng quân đội còn giúp địa phương dọn dẹp môi trường, sửa chữa trường học, nhà văn hóa, khắc phục kênh mương; đồng thời thu hồi, trao trả tài sản bị vùi lấp sau lũ, tạo niềm tin sâu sắc trong lòng nhân dân.
![]() |
| Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ trong Chiến dịch Quang Trung. |
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 chia sẻ: "Trong suốt quá trình triển khai Chiến dịch Quang Trung, hình ảnh người chiến sĩ Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân lội bùn, dựng lại từng mái nhà, sửa từng bức tường, vận chuyển từng bao vật liệu; những bữa cơm vội bên công trường, những ngày làm việc xuyên đêm, làm cả ngày nghỉ, giờ nghỉ, ngày lễ, Tết… đã trở thành hình ảnh thân quen, xúc động".
![]() |
| Bộ đội về đơn vị trong niềm thương nhớ của người dân. |
Mỗi công trình, mỗi mái nhà hoàn thành không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng sinh động của niềm tin, của tình quân dân bền chặt, là sự ấm áp của nghĩa đồng bào, khẳng định sâu sắc chân lý “Nơi nào nhân dân gặp khó khăn, nơi đó có bộ đội”.
Chiến dịch Quang Trung đã tiếp nối truyền thống “Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ” của Bộ đội Cụ Hồ; viết lên bản hùng ca thời bình; chứng minh sức mạnh của khối đại đoàn kết, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân.
![]() |
| Người dân, học sinh vùng lũ xã Hòa Thịnh lưu luyến chia tay bộ đội. |
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Quân khu 5, Bộ Quốc phòng và các lực lượng quân đội trong lúc người dân gặp muôn vàn khó khăn do thiên tai.
Đồng chí Đào Mỹ nhấn mạnh, khi thiên tai xảy ra, các lực lượng quân đội đã nhanh chóng có mặt, trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân vượt qua thời khắc nguy cấp. Khi nước rút, bộ đội tiếp tục đồng hành cùng địa phương, triển khai chiến dịch sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng lũ.
![]() |
| Bộ đội mang theo quà tặng khoai sắn của người dân Hòa Thịnh lên đường về đơn vị. |
Hình ảnh bộ đội sát cánh cùng người dân trong hoạn nạn đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp, tình cảm sâu nặng trong lòng nhân dân và chính quyền địa phương. Việc quân đội tham gia xây dựng lại nhà ở cho người dân vùng bão lũ không chỉ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn thể hiện sinh động, sâu sắc truyền thống đoàn kết quân dân. Mỗi ngôi nhà mới được dựng lên không chỉ là mái ấm, mà còn là điểm tựa để người dân vững vàng vượt qua khó khăn, vững tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen cho 60 tập thể và 350 cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong triển khai, thực hiện Chiến dịch Quang Trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Ngọc Dung




































Ý kiến bạn đọc