Multimedia Đọc Báo in

Hàng trăm hộ dân bị ngập do mưa lũ

10:06, 18/11/2025

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh, mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, tính đến tối 17/11, có 7 nhà bị sập đổ và cuốn trôi hoàn toàn và 4 hộ dân bị cô lập (tại xã Yang Mao); 192 lượt nhà bị ngập (xã Yang Mao 73 nhà; xã Cư Pui 83 nhà; xã Đức Bình 36 nhà).

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Đáng chú ý, tại xã Cư Pui có 23 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, có khoảng 920 nhà ở có nguy cơ bị ngập cục bộ nếu nước tiếp tục dâng cao.

Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Krông Bông bị ngập sâu trong nước lũ.
Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Krông Bông bị ngập sâu trong nước lũ.

Về sản xuất: nước lũ đã cuốn trôi hơn 100.000 bầu keo dâm hom; hơn 300 con heo và 4.900 con gà; nhiều diện tích cây hàng năm bị ngập úng chưa thể thống kê.

Về thủy lợi: bờ suối thượng lưu đập Cư Phiăng bị sạt lở khoảng 40 m; tuyến kênh đập Rạ đá Sơn Phong sạt lở 15 m và một số công trình, kênh mương nội đồng bị hư hỏng, vùi lấp.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt, sạt lở, làm ách tắc giao thông nghiêm trọng tại nhiều khu vực, cụ thể: Quốc lộ 29 có 13 điểm ngập bị ách tắc giao thông do ngập nước và 3 điểm ngập nhưng các phương tiện vẫn lưu thông được; một số tuyến đường bị ngập lụt, sạt lở trên địa bàn xã Yang Mao gây chia cắt nhiều thôn, buôn, đặc biệt cầu tạm nối Buôn Tơng Rang B với thôn Ea Luêh đã bị lũ cuốn trôi; tại xã Cư Pui và xã Sông Hinh có nhiều vị trí bị ngập sâu, không lưu thông được…

Hiện nay, các địa phương đang thống kê, cập nhật tình hình mưa lũ, ngập lụt và thiệt hại trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông (ngoài cùng bên trái) cùng các lực lượng hỗ trợ người dân di dời ra khỏi khu vực ngập úng.
Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông (ngoài cùng bên trái) cùng các lực lượng hỗ trợ người dân di dời ra khỏi khu vực ngập úng trong đêm 17/11.

Trước tình hình mưa lũ, ngày 17/11, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 007/CĐ-UBND chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương ứng phó. Các địa phương đã huy động lực lượng lập chốt chặn, cảnh báo tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động phương án di dời dân tại các khu vực nguy hiểm và tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương thu hoạch lúa hè thu, vụ mùa còn lại nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo, từ chiều 17/11 đến chiều 19/11, các xã/phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200 – 300 mm, có nơi trên 350 mm. Trong 6 - 12 giờ tới, lũ tại hạ lưu sông Ba tiếp tục lên nhanh, đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn có khả năng đạt mức trên báo động 3.

Các sông Kỳ Lộ, Tam Giang, Bàn Thạch có thể đạt mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3. Các địa phương và người dân cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc