Đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã biên giới Buôn Đôn
Tiếp tục chương trình làm việc, tối 22/11, Đoàn công tác của UBND tỉnh gồm lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính và Công an tỉnh đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã biên giới Buôn Đôn.
Đoàn đã nghe lãnh đạo xã báo cáo tình hình mưa lũ, công tác chỉ đạo, ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân.
Theo đó, liên tục trong 3 ngày từ 20 đến 22/11, mực nước sông Sêrêpốk dâng cao, làm chia cắt các tuyến đường giao thông và gây ngập lụt cục bộ ở một số khu dân cư.
Thống kê có 25 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn; nước dâng cao chia cắt các buôn: Buôn Trí, Buôn Ea Mar, Buôn Đôn và cô lập buôn Đrăng Pốk. Tại cầu số 18, Tỉnh lộ 1, nước ngập sâu, các phương tiện không lưu thông được. Các tuyến kênh mương bằng đất nhiều đoạn bị bồi đắp. 40 ha cây công nghiệp bị ngập trong nước. Nhiều gia cầm, gia súc bị chết…
![]() |
| Đoàn công tác kiểm tra vị trí bị ngập, chia cắt ở xã Buôn Đôn. |
Để ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Buôn Đôn huy động toàn bộ lực lượng, triển khai công tác phòng chống, thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; lập các chốt trực, lắp đặt biển cảnh báo những khu vực ngập lụt, nước chảy xiết, nguy cơ sạt lở cao, không cho người, phương tiện lưu thông qua lại; phối hợp với lực lượng biên phòng di dời 50 hộ dân với 153 nhân khẩu đến các vị trí an toàn.
![]() |
| Phó Giám đốc Sở Công thương Mai Mạnh Toàn thăm hỏi, động viên người dân đang tạm tránh lũ tại nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Ea Mar. |
Đoàn công tác đã đến kiểm tra các vị trí nguy hiểm và thăm hỏi động viên người dân bị ảnh hưởng. Thay mặt đoàn công tác, Phó Giám đốc Sở Công thương Mai Mạnh Toàn lưu ý chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, cập nhật thường xuyên tình hình địa phương, huy động tối đa lực lượng, sẵn sàng triển khai ngay các phương án phòng, tránh, ứng phó bão lũ, kịp thời cứu hộ nhân dân trong mọi tình huống.
Đồng thời, chuẩn bị tốt nhất công tác hậu cần, bảo đảm lương thực thực phẩm, thuốc men, chăm sóc sức khỏe, y tế, phòng trừ dịch bệnh cho các hộ dân vừa di dời, đang tạm tránh lũ tại các nhà sinh hoạt cộng đồng.
Đăng Triều































Ý kiến bạn đọc