Biệt phái 4 công chức Sở Nội vụ Đắk Lắk đến công tác tại các xã, phường
Chiều 31/10, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định biệt phái công chức đến công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Nguyễn Thành Long đã công bố quyết định biệt phái 4 công chức thuộc Sở Nội vụ đến công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
|  | 
| Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. | 
Cụ thể, biệt phái ông Nguyễn Hoàng Thanh Phúc, chuyên viên phòng Lao động, việc làm đến nhận công tác tại UBND phường Thành Nhất; ông Nguyễn Kỳ Nguyên Trãi, chuyên viên phòng Công chức viên chức đến nhận công tác tại UBND phường Hòa Hiệp; ông Nguyễn Trần Trung, chuyên viên phòng Cải cách hành chính và văn thư lưu trữ đến nhận công tác tại UBND xã Quảng Phú; bà H’Wiêr Niê, chuyên viên phòng Người có công đến nhận công tác tại UBND phường Tân An.
|  | 
| Các đại biểu nghe Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Nguyễn Thành Long bông bố quyết định biệt phái công chức thuộc Sở Nội vụ đến công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. | 
Thời gian biệt phái không quá 3 năm, kể từ ngày 1/11/2025; nhiệm vụ cụ thể do chủ tịch UBND các xã, phường phân công; chế độ lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo Kết luận số 195-KL/TW, ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về “Tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp” và Đề án số 01-ĐA/TU ngày 9/10/2025 của Tỉnh ủy về “bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã”; Sở Nội vụ đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch và phương án luân chuyển, điều động, biệt phái, tăng cường công chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
|  | 
| Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các công chức biệt phái. | 
Theo đó, 4 công chức nói trên đã có tinh thần xung kích, tình nguyện đến công tác tại các xã, phường. Đây là những đồng chí bảo đảm đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, có tinh thần, trách nhiệm cao, nỗ lực đưa tinh thần, phong cách làm việc của cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã.
Để phát huy hiệu quả công tác trong thời gian 36 tháng biệt phái, đồng chí Trương Ngọc Tuấn đề nghị, các công chức biệt phái phát huy tinh thần “làm hết việc không hết giờ”, đoàn kết, trách nhiệm cùng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ; sẵn sàng nhận việc khó, việc mới, chia sẻ khối lượng công việc cho nơi được điều đến biệt phái, không né tránh, đùn đẩy.
Bên cạnh đó, xem đây là cơ hội rèn luyện để trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, phát triển toàn diện. Đồng chí Trương Ngọc Tuấn cũng đề nghị lãnh đạo, cán bộ các phòng chức năng của Sở đồng hành, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ những khó khăn, vướng mắc của công chức biệt phái.
|  | 
| Ông Nguyễn Hoàng Thanh Phúc, chuyên viên phòng Lao động, việc làm phát biểu nhận nhiệm vụ biệt phái. | 
Thay mặt các công chức biệt phái, ông Nguyễn Hoàng Thanh Phúc, chuyên viên phòng Lao động, việc làm bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Sở Nội vụ đối với các công chức biệt phái. Xác định nhiệm vụ biệt phái nhằm tăng cường đội ngũ công chức có năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp xã, góp phần hỗ trợ cho quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, các công chức biệt phái sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ và mong muốn sau thời gian biệt phái, Sở Nội vụ tiếp nhận và bố trí công tác phù hợp đối với công chức theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
|  | 
| Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ tặng quà cho công chức biệt phái. | 
Được biết, từ tháng 6/2025 đến nay, Sở Nội vụ đã thực hiện điều động 9 công chức đến nhận công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Xuân

 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc